M.U tăng giá Lingard gấp đôi, West Ham méo mặt

Bá Lộc |

Chứng kiến phong độ chói sáng của Jesse Lingard ở West Ham, Man Utd đã tăng phí chuyển nhượng tiền vệ người Anh lên 40 triệu bảng.

Jesse Lingard đã thể hiện phong độ chói sáng kể từ khi rời Man Utd để gia nhập West Ham theo hợp đồng cho mượn 6 tháng. Tiền vệ 28 tuổi đã ghi tới 5 bàn sau 7 trận ra sân cho West Ham tại Premier League. Thành tích ấn tượng đó đã giúp Lingard được triệu tập lên tuyển Anh tham dự 3 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua.

Man Utd ban đầu chỉ dự định bán Lingard với giá 20 triệu bảng nếu West Ham muốn mua đứt vào cuối mùa. Tuy nhiên, theo The Sun, Quỷ đỏ đã tăng mức phí chuyển nhượng Lingard lên 40 triệu bảng sau khi chứng kiến tiền vệ này liên tục tỏa sáng và được gọi trở lại ĐTQG.

Điều này có nghĩa West Ham sẽ phải chi ra 40 triệu bảng nếu muốn ký hợp đồng dài hạn với Lingard. Đây được xem là con số rất lớn với The Hammers trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài ở nước Anh.

Bất lợi cho West Ham trong thương vụ này là họ đã không cài điều khoản tùy chọn mua đứt Lingard khi ký hợp đồng mượn ngôi sao người Anh vào tháng Một. Vì vậy, M.U có quyền điều chỉnh mức phí chuyển nhượng tùy thuộc vào phong độ của tiền vệ 28 tuổi.

HLV David Moyes trước đó cũng đã thừa nhận rất muốn mua đứt Lingard. Ông nói: "Tôi chắc chắn rằng chúng tôi rất muốn ký hợp đồng với Lingard ở thời điểm này, vì những gì mà cậu ấy đã thể hiện. Nhưng chúng tôi vẫn còn 9 trận đấu để xem xét và đánh giá Lingard, giống như M.U sẽ có khoảng thời gian suy nghĩ về việc họ muốn bán hay giữ cậu ấy".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại