M.U sẵn sàng chia tay Lingard, ra giá với Newcastle

Trung Kiên |

Man Utd cho phép Jesse Lingard ra đi nếu Newcastle trả khoản phí mượn 3,5 triệu bảng.

Lingard có thể trở thành tân binh của Newcastle

Lingard có thể trở thành tân binh của Newcastle

Jesse Lingard đang là một trong những cầu thủ thất vọng nhất ở M.U và rất muốn ra đi trong kỳ chuyển nhượng này. Tiền vệ người Anh không được Ole Solskjaer trọng dụng và tình hình không hề cải thiện dưới thời Ralf Rangnick. Theo truyền thông Anh, một số đồng đội còn bức xúc thay cho Lingard.

Newcastle đã đánh tiếng mượn Lingard cho phần còn lại của mùa giải để cạnh tranh trụ hạng. M.U đã từ chối lời đề nghị đầu tiên của Newcastle, nhưng hiện tại họ đã thay đổi quyết định. Theo TalkSPORT, Quỷ đỏ muốn thu về 3,5 triệu bảng nếu để Lingard ra đi theo dạng cho mượn đến cuối mùa.

Thực chất, khoản phí trên gần giống với việc M.U bán Lingard vì hợp đồng của tiền vệ người Anh với CLB chỉ còn đến tháng 7. Lingard sẽ trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn ở Newcastle. Khi đó, "Chích chòe" có quyền ký hợp đồng mới với Lingard mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào.

Theo tờ báo Anh, Newcastle dự định sẽ quay lại bàn đàm phán sau khi M.U đưa ra yêu cầu phí cho mượn Lingard. Với tiềm lực tài chính mạnh sau khi rơi vào tay các tỷ phú Saudi Arabia, Newcastle nhiều khả năng sẽ đồng ý yêu cầu của Quỷ đỏ để sớm có sự phục vụ của tiền vệ 29 tuổi.

Ở nửa cuối mùa trước, Lingard đã thi đấu đầy ấn tượng trong màu áo West Ham theo dạng cho mượn. The Hammers sau đó đã ngỏ ý mua đứt Lingard nhưng M.U từ chối. Bản thân Lingard cũng muốn trở lại M.U để chứng tỏ giá trị nhưng cho tới thời điểm này, anh đã vỡ mộng.

Lingard rất muốn thi đấu thường xuyên để có cơ hội được gọi lên tuyển Anh tham dự World Cup 2022. Với Gareth Southgate, mọi cầu thủ đều có cơ hội lên tuyển nếu có phong độ tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại