MU reo vui khi Maguire công khai đòi rời Leicester

An Nhi |

Harry Maguire ngày càng tiến gần đến Old Trafford, sau khi công khai nói với HLV Brendan Rodgers cùng các đồng đội về mong muốn rời Leicester.

Nguồn tin từ giới truyền thông Anh đồng loạt xác nhận, Maguire đã thông báo ý định ra đi của mình với các thành viên còn lại của "bầy cáo" hiện đang tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới tại Pháp.

MU reo vui khi Maguire công khai đòi rời Leicester - Ảnh 1.

Maguire đang tập luyện cùng đồng đội ở Pháp

Trung vệ người Anh hy vọng, với động thái mới nhất từ cá nhân sẽ thúc đẩy quá trình đàm phán giữa MU và Leicester trở nên trôi chảy, thuận lợi hơn.

Được biết, cách đây 12 tháng, Maguire đã bỏ qua cơ hội gia nhập MU dù được HLV Mourinho săn đón nhiệt tình. Giờ chàng tuyển thủ 26 tuổi không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ.

Man City cũng theo đuổi Maguire nhưng khả năng chiêu mộ rất thấp bởi họ không chấp nhận trả mức phí kỷ lục như phía Leicester yêu cầu.

Hiện chỉ còn duy nhất MU sốt sắng với thương vụ. Sau lời đề nghị 70 triệu bảng bị bác bỏ, lãnh đạo Quỷ đỏ tin rằng, họ có thể đạt được thỏa thuận ở mức giá 75 triệu bảng, kèm theo khoản phụ phí.

Nguồn tin gần gũi Harry Maguire cho hay, trung vệ người Anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi gia nhập MU, dù thực tế đội chủ sân Old Trafford không được dự Champions League mùa tới.

MU reo vui khi Maguire công khai đòi rời Leicester - Ảnh 2.

Maguire đã công khai ý định ra đi

Anh muốn có bước tiến mới trong sự nghiệp, sau hai mùa tương đối thành công trong màu áo Leicester và Tam sư.

Leicester cũng không giữ Maguire bằng mọi giá một khi hậu vệ này quyết chí ra đi. Hiện HLV Rodgers đang tăm tia hai cái tên khác có thể thay thế là James Tarkowski (Burnley) và Lewis Dunk (Brighton).

Về phần Quỷ đỏ, HLV Solskjaer xem Maguire là "nhân tố X", có thể cải thiện hàng thủ MU mùa tới. Sau khi chốt xong trung vệ người Anh, MU sẽ tiến hành thương thảo với hai tiền vệ Bruno Fernandes và Sean Longstaff.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại