MU phải giữ Pogba, vì niềm kiêu hãnh Quỷ đỏ

Đại Phong |

MU cần cải tổ sau thời gian chìm trong thất vọng, nhưng vẫn phải giữ Paul Pogba vì danh tiếng và địa vị của Quỷ đỏ.

Mất Paul Pogba, MU mất danh tiếng

Transfermarkt phân tích dựa trên nhiều yếu tố, Paul Pogba có giá trị cao nhất đội hình MU hiện nay, và nằm trong 16 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, ở mức 81 triệu bảng (giá trị thực, giá chuyển nhượng cao hơn, tùy khả năng đàm phán).

MU phải giữ Pogba, vì niềm kiêu hãnh Quỷ đỏ - Ảnh 1.

Pogba là cầu thủ MU có giá trị cao nhất

Sở dĩ Pogba xếp thứ 16 thế giới (thứ 8 ở Premier League) là vì MU liên tục thất bại trong các mùa giải gần đây, từ quốc nội đến châu Âu (mùa tới, còn không được dự Champions League).

Ở khía cạnh thương mại, tạp chí Forbes nhận định Pogba là một trong những cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới thời điểm này.

Theo các chuyên gia của Forbes, nếu Real Madrid thực hiện thành công thương vụ Pogba, sẽ là một sự kiện lớn không chỉ với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Khi ấy, giá trị thực của Pogba sẽ tăng lên cao hơn rất nhiều, có thể vượt qua mức 120 triệu bảng - con số mà chỉ 8 cầu thủ đạt được (Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Mohamed Salah, Harry Kane, Antoine Griezmann, De Bruyne và Eden Hazard. Riêng giá trị của Cristiano Ronaldo giảm xuống còn 81 triệu bảng, vì vấn đề tuổi tác).

Những dữ kiện kể trên cho thấy, Pogba có tầm ảnh hưởng như thế nào trong thế giới bóng đá.

HLV Didier Deschamps nhận định, "không có nhiều cầu thủ giỏi hơn Pogba ở cùng vị trí với cậu ấy". Đó là lý do anh luôn có vai trò quan trọng ở tuyển Pháp.

MU phải giữ Pogba, vì niềm kiêu hãnh Quỷ đỏ - Ảnh 2.

Mất Pogba, danh tiếng của MU sẽ bị ảnh hưởng xấu

Chính vì thế, nếu MU bán Pogba với bất kỳ giá nào, danh tiếng của CLB cũng giảm đi rất nhiều. Doanh thu không phải lúc nào cũng tạo được danh tiếng.

Đồng ý MU là một thương hiệu bóng đá lớn thứ 3 thế giới, sau Real Madrid và Barca (theo Forbes, tính đến tháng 5/2019), nhưng mất Pogba đồng nghĩa thương hiệu Quỷ đỏ giảm đi rất nhiều.

MU phải giữ Pogba, vì tương lai chính mình

Trong mùa giải 2018-19, Pogba là vấn đề tranh cãi nhất nội bộ MU, từ phong độ trên sân cỏ lẫn thái độ của anh.

Pogba thi đấu bùng nổ trong một số thời điểm, nhưng đôi khi rất thất thường. Anh mâu thuẫn nặng với Jose Mourinho, trước khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị sa thải.

MU phải giữ Pogba, vì niềm kiêu hãnh Quỷ đỏ - Ảnh 3.

Bị chỉ trích rất nhiều, Pogba vẫn có mùa giải hiệu quả nhất sự nghiệp

Rất dễ để chỉ trích Pogba, nhưng cũng nên đặt vấn đề vì sao anh có phản ứng không hay.

Một sự thật là không cầu thủ nào ở Old Trafford có hiệu suất cao hơn Pogba trong mùa giải vừa qua. Tiền vệ 26 tuổi này ghi 16 bàn, kiến tạo 11 bàn trên các mặt trận.

Riêng ở Premier League, Pogba có 13 bàn, kiến tạo 9. Có nghĩa là anh tham gia vào 22 bàn thắng, nhiều nhất trong sự nghiệp ở giải VĐQG (gồm Italia và Anh).

Pogba mâu thuẫn Mourinho vì cá nhân, không phải vấn đề tập thể. Anh không hài lòng khi "Người đặc biệt" luôn đẩy trách nhiệm về cầu thủ, còn bản thân vô tôi khi Quỷ đỏ thất bại.

Mourinho vốn luôn đặt cái tôi lên trên tất cả, thường xuyên chỉ trích cầu thủ, nhắm đích danh Pogba, để rồi hai người không nhìn mặt nhau.

Khi làm việc với Ole Gunnar Solskjaer , Pogba không còn phản ứng xấu. Anh chơi bóng hiệu quả và tập trung hơn, dù vẫn còn một số trận chưa đạt yêu cầu.

Kể từ ngày Solskjaer xuất hiện, những lần Pogba không hiệu quả chủ yếu vì các đồng đội quá kém. Điều này đến từ khả năng quản lý chuyên môn không tốt của lãnh đạo CLB.

MU phải giữ Pogba, vì niềm kiêu hãnh Quỷ đỏ - Ảnh 4.

Pogba hầu như không gây rắc rối ngoài chuyên môn khi làm việc với Solskjaer

Bên cạnh Pogba có quá nhiều "ông kễnh", hưởng lương cao và đóng góp ít. Phải gánh công việc cho các đồng đội như vậy khiến anh không thoải mái để cống hiến hết mình.


Nên nhớ, Cristiano Ronaldo cũng từng phản ứng không hay khi đồng đội chơi kém. Đây là trạng thái ức chế của đa số cầu thủ, trong thế trận căng thẳng.

Không phải tự nhiên mà Juventus muốn mua lại Pogba. Barca và Real Madrid cũng lôi kéo anh. Trước đây, khi làm việc cùng Antonio Conte rồi Max Allegri, tiền vệ người Pháp đều tập trung thể hiện hết mình mà không có phản ứng đáng trách.

Pogba vẫn là cầu thủ chất lượng, cần thiết để Solskjaer tái thiết MU. Nhà cầm quân người Na Uy, khi có thời gian, hoàn toàn có thể khai thác cầu thủ đắt giá này, như cách mà Conte, Allegri cũng như Deschamps đã hoặc đang làm.

Thay vì bán anh, Quỷ đỏ nên giải quyết vấn đề từ khâu lãnh đạo, với vai trò của Phó chủ tịch Ed Woodward - người can thiệp quá nhiều vào chuyên môn, dù bản thân không hiểu gì.

Nếu để mất Pogba, danh tiếng MU đi xuống. Một đội bóng không thể giữ ngôi sao hàng đầu thế giới, thì đừng mong mua được cầu thủ chất lượng để chờ ngày hồi sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại