MU đứng trước nguy cơ nhận án phạt từ FIFA

Hồng Công |

Man Utd cùng nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh đang có nguy cơ nhận án phạt từ FIFA khi không đồng ý cho cầu thủ tập trung ĐTQG.

Theo Sky Sports, Liverpool đã thông báo tới Liên đoàn Bóng đá Ai Cập về việc không cho phép tiền đạo Mohamed Salah tập trung cùng đội tuyển Ai Cập trong đợt vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Nguyên nhân đến từ quy định phòng chống dịch Covid-19 rất nghiêm ngặt của Chính phủ Anh.

Chưa dừng lại ở đó, The Kop cũng đã nhận được sự đồng thuận của 19 CLB còn lại của Ngoại hạng Anh về việc không nhả các cầu thủ thuộc nhóm ĐTQG nằm trong "danh sách đỏ". Ban tổ chức Premier League cũng ủng hộ quyết định này và đã đưa ra thông báo chính thức trong ngày hôm qua (24/8).

MU đứng trước nguy cơ nhận án phạt từ FIFA - Ảnh 1.

Các đội bóng Anh đang làm khó FIFA. Ảnh: Getty

Trước động thái của 20 đội bóng hàng đầu nước Anh, FIFA đang nỗ lực đàm phán để tìm ra phương án tốt nhất cho các bên. Trong trường hợp không thể thuyết phục các CLB Anh, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới

có thể sẽ cấm thi đấu 5 ngày với những cầu thủ không thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Trong đội hình của Liverpool, ngoài Salah còn có 3 ngôi sao khác là Alisson, Fabinho và Firmino nằm trong "danh sách đỏ". Ngoài ra, có thể kể đến một số ngôi sao nổi bật như Ederson, Gabriel Jesus (Man City); Thiago Silva (Chelsea) hay tiền vệ Fred (Man Utd).

Chia sẻ về vấn đề trên, Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters cho biết: "Các câu lạc bộ Premier League luôn ủng hộ mong muốn thi đấu cho đội tuyển của các cầu thủ, đây là điều đáng tự hào. Tuy nhiên, các câu lạc bộ đã phải đi đến kết luận rằng nhả cầu thủ trong hoàn cảnh này là hoàn toàn không hợp lý".

Theo thống kê, Ngoại hạng Anh có tổng cộng 60 cầu thủ thuộc các quốc gia nằm trong "danh sách đỏ" của Chính phủ Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại