M.U-Benfica: Xoay tua, nhưng đừng ... chóng mặt

Tuấn Cương |

M.U liệu có phải dốc hết sức lực vào 90 phút gặp Benfica đêm nay, khi mà cuối tuần này họ sẽ có trận đại chiến cực kỳ quan trọng với Chelsea tại Stamford Bridge. Có lẽ, hỏi cũng đã là một câu trả lời...

Với một đội bóng tham dự nhiều đấu trường, xoay tua là phương án cần thiết để phân phối sức lực, mà vẫn có thể duy trì được thành công. Nhưng xoay tua cũng là một nghệ thuật, mà không phải ai cũng có thể áp dụng thành công.

Không việc gì phải bung sức

Việc M.U toàn thắng cả ba trận vòng bảng khiến cho họ khá thảnh thơi ở thời điểm hiện tại. Với 9 điểm và hiệu số bàn thắng bại +7, họ đang có lợi thế cực lớn so với những đối thủ xếp sau là Basel (6 điểm, hiệu số +4) và CSKA Moskva (3, -4).

Nếu CSKA hòa hoặc thua khi làm khách của Basel ở trận đấu cùng giờ, "Quỷ đỏ" chỉ cần chia điểm trước Benfica tại Old Trafford đêm nay là sẽ có vé đi tiếp sớm 2 lượt trận.

Mà Benfica thì sao? Đội bóng Bồ Đào Nha đang sa sút khủng khiếp ở mùa giải này khi chưa giành nổi điểm nào và hiệu số bàn thắng – thua lại rất kém (-7), nên gần như hết hy vọng đi tiếp. Ở lượt đi, dù chỉ thắng tối thiểu 1-0 nhờ một sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn 18 tuổi Mile Svilar, nhưng thật ra, M.U chơi rất nhàn nhã.

Thậm chí, thủ thành David de Gea còn không một lần phải trổ tài ở sân Ánh sáng. Lượt về này, Benfica không những phải làm khách ở Old Trafford, nơi M.U đã toàn thắng 7 trận mùa này, mà họ còn vắng mặt trung vệ đội trưởng Luisao (treo giò).

Rõ ràng, trong một bối cảnh không phải chịu áp lực chiến thắng quá lớn, lại chỉ phải đối đầu một đối thủ tương đối dễ chịu như Benfica, Mourinho hoàn toàn có thể đưa ra những toan tính về nhân sự để có thể giữ gìn lực lượng chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại Stamford Bridge vào Chủ nhật này. Những cầu thủ phải cày ải quá nhiều sẽ được nghỉ ngơi, những gương mặt ít ra sân sẽ có cơ hội thể hiện mình.

Ở Old Trafford đêm nay, M.U sẽ chơi trận thứ 6 trong vòng 17 ngày (3 ở Premier League, 2 ở Champions League, 1 ở Cúp Liên đoàn). Đó là một mật độ thi đấu tương đối dày. Sự xoay tua là cần thiết để tránh trường hợp quá tải cũng như những chấn thương không đáng có.

Xoay tua, nhưng đừng chóng mặt

Việc Mourinho bố trí lực lượng trước Benfica thế nào sẽ tùy thuộc vào nhu cầu nhân sự của ông ở trận đại chiến với Chelsea cuối tuần này. De Gea chắc chắn là lựa chọn đầu tiên, bởi đẳng cấp của anh là thứ rất cần thiết ở một trận Big Bang. Bởi vậy, Sergio Romero sẽ có cơ hội được bắt chính trước Benfica.

Ở hàng hậu vệ, bộ ba Smalling – Bailly – Phil Jones đã chơi rất hay trước Tottenham, nên nhiều khả năng tân binh Victor Lindelof và tài năng trẻ Axel Tuanzebe sẽ được sử dụng. Lindelof đúng là chưa thể hòa nhập được với Premier League, song thực tế cho thấy anh chơi không tồi ở Cúp châu Âu, nên vẫn có giá trị nhất định.

Trong khi đó, Tuanzebe cũng thể hiện khá ấn tượng mỗi khi được tin dùng. Ở hai bên cánh, hai lão tướng Valencia, Ashley Young cũng cần được nghỉ ngơi, nhưng Mourinho cũng không phải lo lắm, vì Daley Blind và Matteo Darmian đều có thể thay thế.

Ở khu trung tuyến, Mourinho thật ra không có nhiều lựa chọn do Fellaini, Paul Pogba vẫn chấn thương, còn lão tướng Carrick thì bị ốm, và Matic – Herrera là giải pháp lý tưởng nhất.

Tuy nhiên, với mục tiêu giữ sức cho trận đại chiến với Chelsea, Scott McTominay có thể sẽ được sử dụng cùng một trong hai đàn anh trên. Phương án này không chỉ giúp giảm tải cho Matic/Herrera, mà còn rất có ích cho sự thăng tiến của tiền vệ mới 20 tuổi người Scotland.

Cho tới thời điểm này, minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả xoay tua của Mourinho là cách ông luân phiên sử dụng Anthony Martial và Marcus Rashford.

Martial đã góp công vào 11 bàn thắng ở mùa giải này (6 bàn, 5 kiến tạo), trong khi con số này của Rashford là 12 (7 bàn thắng, 5 kiến tạo). Martial thậm chí đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất sau khi vào sân từ ghế dự bị ở Premier League mùa này: 4 bàn. Sẽ không ngạc nhiên nếu bộ đôi này tiếp tục được sử dụng luân phiên từ giờ cho đến hết mùa giải.

Dù M.U chiến thắng ở trận lượt đi, nhưng Henrikh Mkhitaryan là một trong những cầu thủ chơi mờ nhạt nhất. Suốt hơn 1 tháng qua, kể từ trận thắng CSKA Moskva 4-1 hôm 27/09, tiền vệ người Armenia không hề ghi bàn hay kiến tạo. Chính vì thế, những cầu thủ hay phải ngồi dự bị như Juan Mata hay Jesse Lingard hoàn toàn xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn.

Tóm lại, đó là những giải pháp xoay tua khá khả thi, mà vẫn không khiến Quỷ đỏ bị... chóng mặt.

23 Mùa giải này, bộ đôi Marcus Rashford và Anthony Martial đã mang về tổng cộng 23 bàn thắng (ghi 13 bàn, kiến tạo 10).

6 Đêm nay, M.U sẽ chơi trận thứ 6 trong vòng 17 ngày - một mật độ tương đối dày.

5 Số cầu thủ M.U đang chấn thương hiện nay. Họ là Marcos Rojo, Marouane Fellaini, Michael Carrick, Paul Pogba, và Zlatan Ibrahimovic.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại