M.U bại trận, bây giờ ai sẽ giúp Liverpool cản bước Man City ?

MINH ĐỨC |

Pep Guardiola và các học trò đã trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng 2-0 trước Man United trong trận đấu bù vòng 31 giải Ngoại hạng Anh. Với những đối thủ còn lại, không mấy ai tin Man City sẽ đánh rơi điểm.

Niềm tin đặt vào Man United đã không được đáp lại

Sau trận thua “muối mặt” trước Everton tại vòng 35 giải Ngoại hạng Anh, M.U bước vào trận derby Manchester với quyết tâm rất lớn. Trận đấu với Man City không chỉ ảnh hưởng đến tấm vé dự Champions League mùa sau mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Ole Solsa lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Thậm chí, trước trận Derby thành Manchester, không chỉ các cổ động viên của M.U, nhiều cầu thủ của Liverpool cũng công khai ủng hộ Man United chiến thắng.

Ngay đến cựu danh thủ Jamie Carragher, người lâu nay cực ghét M.U, cũng đã mặc áo của “Quỷ đỏ” để bình luận trên kênh Sky Sports.

M.U bại trận, bây giờ ai sẽ giúp Liverpool cản bước Man City ? - Ảnh 1.

Ảnh: Sky Sports.

Tuy nhiên, tất cả những niềm tin ấy đều không thể được M.U đáp lại. De Gea phải vào lưới nhặt bóng 2 lần trong những tình huống anh không thể làm tốt hơn. Man United thi đấu với đội hình có 7 cầu thủ phòng ngự nhưng vẫn thua tan tác. Không biết từ bao giờ, chuyện nửa đỏ thành Manchester lép vế trước “gã hàng xóm ồn ào” đã không còn là điều lạ lẫm nữa.

M.U của bây giờ không thể so thực lực với “The Citizens” hùng mạnh được.

M.U bại trận, bây giờ ai sẽ giúp Liverpool cản bước Man City ? - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters.

M.U bại trận, bây giờ ai sẽ giúp Liverpool cản bước Man City ? - Ảnh 3.

Ảnh: Daily Mail.

Không thể giành được dù chỉ 1 điểm ngay tại sân nhà Old Trafford, Man United đã không ngăn được thầy trò HLV Pep Guardiola vượt qua Liverpool để lên đỉnh bảng xếp hạng.

Bây giờ ai cản bước được Man City?

Lịch thi đấu của Man City từ giờ đến hết mùa không còn trở ngại nào đáng nhắc đến. Họ sẽ chỉ phải gặp Burnley, Leicester City và Brighton - những đội bóng hoặc nằm nhóm cuối bảng xếp hạng, hoặc đã hết động lực thi đấu.

Trong số đó, Burnley đang có phong độ khá tốt khi thắng 3 và hòa 1 trong 4 trận đấu gần nhất. Đoàn quân của HLV Sean Dyche vừa có trận hòa 2-2 trước Chelsea ngay đầu tuần này. 

Tuy nhiên, Burnley hiện tại đang xếp tại vị trí thứ 15 và hơn nhóm cầm đèn đỏ tới 9 điểm. Khi mà mùa giải còn 3 vòng đấu nữa sẽ kết thúc, Burnley gần như chắc chắn sẽ trụ hạng thành công. CLB này cũng không còn quá nhiều động lực cho những trận đấu còn lại.

M.U bại trận, bây giờ ai sẽ giúp Liverpool cản bước Man City ? - Ảnh 4.

Ảnh: FOX.

Leicester City cũng là một trường hợp tương tự. “Bầy Cáo” đang xếp ở vị trí 10 trên bảng xếp hạng.

Họ chắc chắn sẽ có mặt tại Ngoại hạng Anh mùa tới và cũng đã hết cơ hội đua vé dự cúp Europa League. Những trận đấu còn lại của Vardy và các đồng đội chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

M.U bại trận, bây giờ ai sẽ giúp Liverpool cản bước Man City ? - Ảnh 5.

Ảnh: Reuters.

Đối thủ còn lại là Brighton đang xếp ở vị trí thứ 17 có thể sẽ là đội quyết tâm đấu với nửa xanh thành Manchester nhất. Họ ở ngay phía trên nhóm cầm đèn đỏ và đang cùng Cardiff cạnh tranh “tấm vé vớt” để ở lại với Premier League mùa sau. 

Thế nhưng, việc có điểm trước Man City gần như là nhiệm vụ bất khả thi với thầy trò HLV Chris Hughton khi phong độ của nhà ĐKVĐ là vô cùng ổn định.

M.U bại trận, bây giờ ai sẽ giúp Liverpool cản bước Man City ? - Ảnh 6.

Ảnh: AP.

Nếu như 1 trong 3 đội bóng phía trên có thể ngáng đường Man City, Liverpool mới có cơ hội vô địch. Tuy nhiên, nhiệm vụ này là quá khó và sẽ không có gì là bất ngờ nếu như Man City nâng cúp vô địch vào cuối mùa với 1 điểm nhiều hơn Liverpool.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại