Mourinho quyết thay máu hàng thủ, bán cả Phil Jones lẫn Chris Smalling

Sơn Tùng |

M.U sẵn sàng thanh lý Phil Jones và Chris Smalling sau khi hai cầu thủ này thi đấu rất tệ ở trận thua 0-1 trước Newcastle vào Chủ Nhật tuần trước.

HLV Jose Mourinho dự kiến sẽ thay máu hàng thủ M.U vào Hè năm nay. Trong đó, Phil Jones và Chris Smalling có thể sẽ phải ra đi. HLV người Bồ Đào Nha đang tìm mua một trung vệ mới và Smalling sẽ phải rời khỏi Old Trafford để dọn chỗ. Tương lai của Phil Jones ở M.U cũng bị đe dọa.

Mourinho đã lo ngại về cặp trung vệ Phil Jones – Chris Smalling trong bối cảnh cuộc chiến bảo vệ vị trí thứ 2 trên BXH của "Quỷ đỏ" đang trở nên cam go. Liverpool, Chelsea và Tottenham đang bám sát đội bóng chủ sân Old Trafford.

Mourinho quyết thay máu hàng thủ, bán cả Phil Jones lẫn Chris Smalling - Ảnh 1.

Phil Neville cho rằng Chris Smalling và Phil Jones là "thảm họa" ở hàng thủ của M.U

Thất bại trước Newcastle cho thấy điểm yếu ở hàng thủ của M.U, dù cho mùa này, "Quỷ đỏ" là đội bóng để thủng lưới ít nhất ở Premier League (19 bàn thua).

Mourinho đã yêu cầu ban lãnh đạo của M.U phá két để mua trung vệ, sau khi ông chứng kiến Liverpool và Man City đưa về những trung vệ đắt giá vào tháng trước. Liverpool đã bỏ ra 75 triệu bảng để chiêu mộ Virgil van Djik, trong khi đó Man City tiêu tốn 57 triệu bảng để mua Aymeric Laporte.

M.U đã liên hệ với Harry Maguire, trung vệ có giá 50 triệu bảng của Leicester. Bên cạnh đó, họ hy vọng có thể lợi dụng cuộc khủng hoảng của Real Madrid để chiêu mộ Raphael Varane.

Mourinho quyết thay máu hàng thủ, bán cả Phil Jones lẫn Chris Smalling - Ảnh 2.

Jose Mourinho muốn chiêu mộ Harry Maguire

Trong 3 tháng qua, Mourinho đã không có sự phục vụ của Eric Bailly, trung vệ mà ông tin tưởng nhất. Cầu thủ này vẫn đang trong quá trình hồi phục sau khi phẫu thuật mắt cá chân.

Bailly có thể quay trở lại vào cuối tháng này. Jose Mourinho cũng có thể cho Marcos Rojo và Victor Lindelof thi đấu ở vị trí trung vệ thay cho cặp Phil Jones – Chris Smalling, bắt đầu từ trận gặp Huddersfield ở FA Cup vào hôm thứ Bảy tới.

Chris Smalling và Phil Jones đã mắc sai lầm khiến M.U nhận 2 thất bại trong số 3 trận đấu gần đây ở Premier League. Bộ đôi trung vệ này có hợp đồng đến năm 2019, nhưng lúc này M.U vẫn chưa đả động đến việc gia hạn. Chris Smalling đang đối mặt với viễn cảnh phải rời sân Old Trafford vào mùa Hè năm nay.

Chia sẻ trên chương trình Match of the Day, cựu cầu thủ của M.U, Phil Neville đã nói riêng về màn trình diễn của cặp trung vệ này khi chứng kiến cách phòng ngự cẩu thả dẫn đến bàn thắng quyết định của Matt Ritchie.

"Họ có thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu vì họ có David de Gea, thủ thành hay nhất thế giới và một Nemanja Matic đứng trước vòng cấm, bao bọc rất tốt", Neville nói.

"Nhưng trong 2 trận sân khách gần nhất gặp Tottenham và Newcastle, Smalling và Jones thi đấu không khác gì thảm hoạ. Trước Dele Alli và Harry Kane, họ đã bị dắt mũi".

Neville cho rằng điều Smalling và Jones thiếu là tính quyết đoán. "Họ có mắc nhiều lỗi trước Newcastle? Không hề nhưng họ đã tạo ra sự lo lắng và căng thẳng", Phil Neville phân tích.

"Họ đã có những quyết định lạ lùng. Họ có những quyết định khiến người khác phải thắc mắc. Thật buồn khi họ từng được đánh giá là hai trung vệ trẻ hay nhất nước Anh", Phil Neville tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại