Mourinho cởi bỏ gánh nặng cho Pogba, không dám coi thường Sevilla

K.Đ |

Jose Mourinho đã đối mặt với nhiều câu hỏi liên quan tới mối quan hệ của ông với Paul Pogba trước đại chiến của M.U với Sevilla ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2017-18.

Paul Pogba đã lên đường sang Tây Ban Nha cùng toàn đội M.U. Trên sân tập chuẩn bị cho trận cầu với Sevilla, Pogba cho thấy thể lực ổn và tinh thần thoải mái. Sự trở lại nhanh chóng của Pogba từ “trận ốm” khó hiểu khiến anh vắng mặt trận gặp Huddersfield ở FA Cup càng khiến những tin đồn về mâu thuẫn của anh với HLV Mourinho có thêm cơ sở.

Mourinho cởi bỏ gánh nặng cho Pogba, không dám coi thường Sevilla - Ảnh 1.

Pogba trên sân tập cùng các đồng đội M.U

Mặc dù đã khẳng định quyết định không dùng Pogba trận đó và rút anh ra sớm ở 2 trận trước nữa là bởi “phong độ của cầu thủ” nhưng Mourinho vẫn phải đối mặt với nhiều câu hỏi liên quan tới tiền vệ người Pháp. Đáp lại, “Người đặc biệt” cố gắng dập tắt đồn thổi về trục trặc giữa ông và học trò và gỡ bỏ áp lực đang dồn lên bản hợp đồng trị giá 89 triệu bảng Anh.

“Tôi không thích thực tế rằng cầu thủ có giá chuyển nhượng thấp không phải gánh trách nhiệm như cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao gấp 3. Trách nhiệm là của tất cả thành viên trong đội. Khi tôi quyết định chọn đội hình ra sân, tôi không nhìn vào tuổi tác, mức lương, phí chuyển nhượng vì điều đó không công bằng”, Mourinho nói.

Mourinho cởi bỏ gánh nặng cho Pogba, không dám coi thường Sevilla - Ảnh 2.

Mourinho nói đặt gánh nặng lên vai Pogba là không công bằng

Pogba được cho là đang cảm thấy không vui trước sự đãi ngộ M.U dành cho tân binh Alexis Sanchez. Cựu sao Juve muốn mình phải nhận được sự hậu đãi tương đương.

Từ sự bất mãn, Pogba hục hặc với Mourinho, đòi hỏi được chơi lệch trái ở sơ đồ 3 tiền vệ. Bên ngoài sân cỏ, hành vi của Pogba được miêu tả là ồn ào và tồi tệ. Anh bài những cầu thủ không về phe của mình với Romelu Lukaku, Jesse Lingard và Anthony Martial.

Để “trị” học trò, Mourinho đã rút Pogba ra sân sớm ở trận gặp Newcastle và thậm chí không điền tên anh ở trận gặp Huddersfield. 

Trước khi lên đường sang Tây Ban Nha, Mourinho lấp lửng về khả năng dùng Pogba ở trận gặp Sevilla. Ông nói “tôi không biết” trước câu hỏi của phóng viên. Giờ đây, ở phòng họp báo, câu hỏi đó được lặp lại và Mourinho tiếp tục đưa ra câu trả lời ẩn ý.

"Các bạn có thể thấy rằng trên sân tập ngày hôm nay có những cầu thủ không ra sân ở trận gặp Huddersfield như Pogba, Valencia, Rashford, Herrera. Tôi nghĩ đó là điều khách quan mà các bạn nên nhìn nhận”.

Seville là nơi chứa đựng những ký ức đẹp đẽ trong sự nghiệp của Mourinho. Thành phố này là nơi ông từng cùng Porto đánh bại Celtic để giành danh hiệu Champions League đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2003. 

Sevilla lại chưa từng vượt qua vòng 1/8 Champions League dù đã 5 lần vô địch Europa League kể từ năm 2006 tới nay. Mọi thông số đang thiên về M.U nhưng Mourinho không vì thế mà chủ quan.

“M.U được coi là đội bóng cửa trên nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Giấc mơ Champions League chỉ thực sự bắt đầu từ vòng tứ kết, không phải vòng 1/8. Vòng tứ kết là nơi mà ngay cả đội bóng không phải là cửa trên cũng có thể cảm nhận thấy không có gì là không thể”.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại