Mourinho có lý do nào để mua Morata bằng được?

HT |

Alvaro Morata đang trên đường đến Man United. Đó là điều gần như chắc chắn. Vì sao Mourinho lại quyết mua Morata bằng được?

Morata coi chừng: Tiền đạo Tây Ban Nha luôn gặp vấn đề ở Premier League Vì Morata, Mourinho vẫn sẽ cần đến Rooney Thêm bằng chứng Alvaro Morata sẽ gia nhập Man United

Khi danh sách cầu thủ bị các đội bóng Premier League loại bỏ được công bố cuối tuần qua, không ai ngạc nhiên khi Zlatan Ibrahimovic có tên. Đơn giản vì dù chơi xuất sắc trong mùa giải vừa qua ở Man United nhưng tiền đạo Thụy Điển dính chấn thương nặng vào cuối mùa, phải nghỉ đấu tới tận đầu năm 2018.

Man United đơn giản là không thể chờ đợi một chân sút 35 tuổi như anh cho tới lúc ấy. Lí do duy nhất khiến Man United cân nhắc gia hạn hợp đồng với Ibra nằm ở khía cạnh tình cảm nhưng hai bên đã thống nhất chia tay.

Điều đó cũng có nghĩa Mourinho cần tìm tiền đạo thay thế. Ông nhắm Antoine Griezmann nhưng Griezmann quyết định ở lại Atletico trong lúc đội bóng bị cấm bổ sung cầu thủ. Alvaro Morata trở thành ứng viên số 1 dù những cái tên khác như Belotti, Lacazette hay Lukaku vẫn tiếp tục được nhắc đến.

Mourinho có lý do nào để mua Morata bằng được? - Ảnh 1.

Mourinho muốn có một tiền đạo mạnh mẽ dẫn dắt hàng công Quỷ đỏ hơn là một chân sút chỉ rình rập để lẻn xuống phía sau hàng thủ đối phương. Khác biệt giữa Ibra và Morata là ở chỗ Morata năng động hơn Ibra rất nhiều. Tiền đạo Tây Ban Nha là mẫu chân sút rất tích cực tham gia phòng ngự và chơi không bóng không biết mệt mỏi. Đó là 2 phẩm chất Mourinho luôn tìm kiếm ở một tiền đạo.

Thống kê cho thấy ở Liga mùa giải vừa qua bình quân cứ 90 phút Morata lại thực hiện một pha tắc bóng. Đấy là chi tiết đáng chú ý vì Real thường áp đảo các đối thủ của họ, đồng nghĩa với việc Morata không mấy khi phải tắc bóng.

Tiền đạo 24 tuổi 12 lần vào sân thay người. Điều đó có nghĩa là anh được tung vào sân khi đối thủ đã mệt mỏi nên không có lí do gì để phải đi săn bóng. Việc Morata sẵn sàng dạt cánh cũng rất hợp với lối chơi của Man United bởi Mourinho thường ưa dùng các cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ.

Morata không chỉ sẵn sàng có mặt trong 1/3 sân cuối cùng mà còn không ngừng di chuyển để tạo khoảng trống. Những cầu thủ thường chơi rộng ở cánh của Man United như Martial, Jesse Lingard và Henrikh Mkhitaryan có thể tận dụng tốc độ của họ để chiếm lĩnh khoảng trống Morata tạo ra nhằm kéo dãn hàng phòng ngự đối phương.

Tất nhiên, dù sở hữu phẩm chất gì đi nữa thì đòi hỏi bắt buộc với một tiền đạo hiện đại vẫn phải là ghi bàn và đó là phẩm chất Morata đang cải thiện. Trong số 26 cầu thủ ghi ít nhất 10 bàn thắng trở lại ở Liga mùa qua, chỉ Isco (31,3%) là có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cao hơn Morata (27,3%).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại