Mồm nói ngại đẳng cấp World Cup của Việt Nam nhưng Thái Lan đang làm ngược lại

Đoàn Dự |

Futsal Việt Nam được dự VCK World Cup vào năm 2016 trong khi Thái Lan bị loại sớm nhưng rõ ràng tại ĐNÁ, đối thủ vẫn thật sự là một ông kẹ.

Tham dự giải Futsal ĐNÁ 2017, mới đây HLV ĐT Thái Lan, ông Jose Maria Mendez đã có phát biểu e ngại Việt Nam:

"Việt Nam đã được dự VCK World Cup và vừa đánh bại Indonesia. Họ đã có một bước nhảy vọt từ khu vực ĐNÁ. Trong khi đó, Malaysia cũng là đối thủ chúng tôi không thể đánh giá thấp. Thái Lan cần chuẩn bị tốt nhất khi đụng độ 1 trong 2 địch thủ này ở Chung kết".

Mồm nói ngại đẳng cấp World Cup của Việt Nam nhưng Thái Lan đang làm ngược lại - Ảnh 1.

HLV ĐT futsal Thái Lan, Jose Maria Mendez (phải)

Tại Bán kết, Thái Lan sẽ gặp Myanmar còn Việt Nam gặp Malaysia. Nhiều người đang trông đợi trận Chung kết trong mơ giữa chủ nhà với đội ĐKVĐ Thái Lan. Chính fan xứ Chùa tháp cũng kì vọng điều tương tự.

Tuy nhiên, đa phần NHM futsal Thái Lan tin tưởng rằng đội bóng của họ dù thế nào cũng sẽ lại vô địch. Cần phải biết sau 13 lần tổ chức giải vô địch futsal ĐNÁ, Thái Lan đã đăng quang tới... 12.

Và người Thái dù nói e ngại đẳng cấp World Cup của Việt Nam thì thực tế họ lại không mang tới Dải đất chữ S đội hình mạnh nhất, gọi tới 5 người thuộc lứa U20. Tất nhiên, Thái Lan có lý của họ khi không đặt sân chơi ĐNÁ lên hàng đầu.

Ở SEA Games 29 vừa rồi, futsal của họ tiếp tục lên ngôi và tính riêng với Việt Nam thì Thái Lan đã có chiến thắng đậm đà 4-1.

Futsal Đông Nam Á 2017: Thái Lan 6-3 Malaysia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại