Mối lo cho Công Phượng từ chính sách chuyển nhượng của Incheon United

Đoàn Dự |

Vốn thiên về tấn công nên để chuẩn bị cho mùa giải mới Incheon United cũng đang chiêu mộ rất nhiều cầu thủ ở tuyến trên và đấy sẽ là những sự cạnh tranh khốc liệt với Công Phượng.

Trong số các tân binh mới đến, không ai được tổ chức lễ ra mắt linh đình như Công Phượng. Thế nhưng về mặt chất lượng, đó hầu hết đều là những cầu thủ khiến ngôi sao HAGL phải ngẩng mặt nhìn lên.

Ở vị trí trung phong, Incheon United hiện chỉ mang về mình Công Phượng hòng chia lửa với 2 người cũ là Stefan Mugosa và Hyeok-jung Kim. Nhưng thực tế Stefan Mugosa đang chơi rất tốt và bền bỉ, nên cơ hội để Phượng cạnh tranh vị trí này khá thấp. Ngôi sao HAGL sẽ cần tìm kiếm thêm cơ hội ở hai bên cánh, hoặc vị trí hộ công.

Tại 3 vị trí này, Incheon United vốn đã có nhiều hảo thủ, nay lại chiêu mộ về không ít tân binh. Ở cánh phải, CLB Hàn Quốc bổ sung thêm Seung-yong Kim (33 tuổi) và Chang-jin Mun (25 tuổi). Cánh trái là tài năng 18 tuổi Jun-seok Lee cùng Yong-jun Heo (26 tuổi) và Jun-jae Nam (30 tuổi).

Ở hàng tiền vệ, Incheon United chiêu mộ thêm Hun-seong Jeong (24 tuổi) và đặc biệt là ngoại binh Jiloan Hamad (28 tuổi). Những cầu thủ này kết hợp với các trụ cột cũ sẽ khiến cơ hội ra sân của CP23 đã nhỏ lại càng thêm nhỏ.

Mối lo cho Công Phượng từ chính sách chuyển nhượng của Incheon United - Ảnh 1.

Jiloan Hamad (phải) - một trong các tân binh nổi bật của Incheon United. Anh từng chơi 8 trận cho ĐTQG Thụy Điển kể từ năm 2011 tới nay.

Tuy nhiên, trong chính sách chuyển nhượng của Incheon United cũng có những điểm tích cực, để mong mở ra cơ hội cho Công Phượng. Ở mùa trước, hàng công Incheon United ghi 55 bàn, đứng thứ 5/12 đội. Tuy nhiên, hàng thủ của họ thủng lưới nhiều nhất (69 bàn, bằng với Jeonnam Dragons). Chính lối đá công làm, thủ phá đã khiến Incheon United chỉ đứng hạng 9/12.

Hòng khắc phục điều này, chuẩn bị cho mùa giải mới Incheon United cũng thay đổi khá nhiều về mặt nhân sự ở tuyến dưới. Họ chiêu mộ thêm một thủ môn trẻ Mu-bin Son (20 tuổi), 4 trung vệ gồm Jae-seong Lee (30 tuổi), Keun-hwan Kim (32 tuổi), Jun-ah Yang (29 tuổi) và Jeong-uh Hwang (18 tuổi).

Ở cánh trái, Incheon United chiêu mộ thêm Jong-jin Kim và Chae-un Kim (18 tuổi), cánh phải là Tae-ho Kim (29 tuổi), Dong-yun Jeong (24 tuổi) và Jong-dae Ju.

Vị trí tiền vệ trung tâm cũng sẽ có 3 tân binh là Eon-hak Ji (24 tuổi), Se-jik Park (29 tuổi) và Kang-gook Kim.

Những sự thay đổi ở tuyến dưới kì vọng sẽ giúp Incheon United chơi chắc chắn hơn, hòng hướng tới một kết quả tốt hơn là việc phải lo trụ hạng vào cuối mùa. Nếu có thứ hạng tốt, hẳn nhiên Incheon United cũng dễ tạo điều kiện ra sân hơn cho Công Phượng.

Còn ở giai đoạn đầu mùa giải, với việc có nhiều tân binh như vậy, tin rằng Incheon United sẽ có nhiều xáo trộn về đội hình ra sân. Đấy là lúc Công Phượng khả năng cao sẽ có được cơ hội cho mình, dù sự cạnh tranh rất lớn. Đấy là điều không thể khác, khi cơ hội và khó khăn vốn luôn song hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại