Mới đến Barcelona 1 tháng, HLV Koeman mâu thuẫn với Chủ tịch Bartomeu

Minh Tú |

HLV người Hà Lan, Ronald Koeman đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về cách điều hành đội bóng của ban lãnh đạo Barcelona, cụ thể là chủ tịch Josep Bartomeu.

Cách đây khoảng 1 tháng, Ronald Koeman đã quyết định chia tay tuyển Hà Lan để nhận lời dẫn dắt Barcelona, thay thế cho HLV Quique Setién. Ngay khi cập bến Nou Camp, nhà cầm quân này đã lập tức lập một "danh sách đen", những cầu thủ không nằm trong kế hoạch của ông. Kết quả, tính tới thời điểm này, Barcelona đã thanh lý khá nhiều ngôi sao như Nelson Semedo, Ivan Rakitic, Luis Suarez hay Arturo Vidal.

Mới đến Barcelona 1 tháng, HLV Koeman mâu thuẫn với Chủ tịch Bartomeu - Ảnh 1.

HLV Ronaldo Koeman đã bắt đầu lo lắng về cuộc sống ở Nou Camp.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Barcelona vẫn chưa có bất kỳ một tân binh nào. Điều này không giống với lời hứa của ban lãnh đạo Barcelona khi họ mời ông về làm việc. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng chỉ còn 10 ngày nữa, HLV Koeman lo lắng ông chẳng có đủ nhân tố để cải thiện đội bóng.

Theo Marca, Koeman đã bắt đầu nghi ngờ về cách điều hành CLB của ban lãnh đạo Barcelona, cụ thể là chủ tịch Josep Bartomeu. HLV người Hà Lan đã nói với những người bạn của ông rằng ông có cảm giác "bất an" tại Nou Camp.

Thương vụ chia tay công thần Luis Suarez đang khiến Barcelona bị chỉ trích khá gay gắt từ người hâm mộ. HLV Koeman cũng vì thế mà lo ngại các cầu thủ còn lại của Barcelona sẽ có cách nghĩ xấu về ông. Điều này hoàn toàn không tốt trong bối cảnh Barcelona vừa trải qua một mùa giải thất bại và bất ổn.

Vào cuối tuần này, Barcelona sẽ có trận ra quân gặp Villarreal. Đây cũng là trận đấu ra mắt chính thức của HLV người Hà Lan. Sẽ có những áp lực khác dành cho Koeman nếu Barcelona không giành trọn 3 điểm trước "Tàu ngầm vàng".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại