Mike Tyson gây sốt khi trở lại sàn đấu

Huyền Mai |

Ở tuổi 53, huyền thoại quyền Anh Mike Tyson khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với tuyên bố tái xuất võ đài, 15 năm sau khi giải nghệ.

Dù lần tái xuất trong trận đấu kéo dài 4 hiệp này chỉ nhằm mục đích từ thiện, sự góp mặt của huyền thoại Mike Tyson đủ làm làng quyền Anh thế giới nổi sóng. Tất cả mọi người đều háo hức và mong đợi một lần nữa được chứng kiến những cú đấm "nặng ngàn cân" của võ sỹ người Mỹ trên sàn đấu.

Để chuẩn bị cho lần tái xuất này, Mike Tyson bắt đầu tập luyện trở lại trên võ đài cách đây 3 tuần. Trên Instagram cá nhân, võ sĩ người Mỹ mới đây đã đăng một đoạn video quay lại cảnh ông tập riêng với huấn luyện viên của mình. 

Đoạn video cho thấy nhà cựu vô địch hạng nặng vẫn thể hiện sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc ở tuổi 53. Chứng kiến điều này, cựu HLV của Tyson, Jeff Fenech khẳng định nếu được tập luyện trong 6 tuần, tay đấm thép hoàn toàn có thể hạ gục Deontay Wilder hay Tyson Fury chỉ trong một phút.

Ngay khi video tập luyện của Mike Tyson được đăng tải, nhiều nhà tổ chức quyền Anh chuyên nghiệp lập tức đề xuất mong muốn tổ chức trận tái xuất của ông. Trong cuộc trao đổi với người đại diện nổi tiếng Mark Markson hôm qua, ông bầu người Australia Brian Amatruda đã ra giá 1 triệu USD cho trận tái xuất của tay đấm người Mỹ. 

Theo Amatruda, Mike Tyson dù 53 tuổi vẫn là một cái tên lớn trong làng quyền Anh. Tay đấm thép rất được mến mộ tại Australia và khán đài hứa hẹn sẽ được lấp đầy nếu võ sỹ người Mỹ chấp nhận thượng đài ở nước này. 

Địa điểm tổ chức trận đấu có thể là nhà thi đấu Melbourne Arena 10.000 chỗ ngồi hoặc Công viên Princes có sức chứa lên đến 30.000 người. Ngoài ra, Amatruda cũng đưa ra những cái tên mong muốn được chạm trán với Mike Tyson, đó là Barry Hall, Paul Gallen và Sonny Bill Williams.

Mike Tyson được coi là một trong những võ sĩ hạng nặng giỏi nhất mọi thời đại. Ở tuổi 20, tay đấm người Mỹ trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử quyền Anh. Ông cũng là tay đấm đầu tiên thống nhất ba chiếc đai hạng nặng WBA, WBC và IBF. Tyson giải nghệ vào tháng 6/2006, sau trận thua trước Kevin McBride. Trong sự nghiệp vinh quang của mình, tay đấm thép thượng đài 58 trận và giành được 50 chiến thắng, trong đó có 44 trận hạ knock-out đối thủ.

Là một võ sỹ tài năng, Tyson luôn có những hành vi gây tranh cãi cả bên trong lẫn bên ngoài sàn đấu. Ông từng vào tù ra tội với các cáo buộc hành hung, hiếp dâm, ma tuý; từng bị gọi là kẻ “ăn thịt người” với màn cắn tai kinh điển trong trận đấu với Evander Holyfield năm 1996; từng có khối tài sản lên đến 65 triệu USD, nhưng phải tuyên bố phá sản sau những màn ăn chơi trác táng. 

Trải qua gần như hết những thăng trầm của đời người, từ đỉnh cao xuống vực sâu, Tyson dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Ở tuổi 53, võ sĩ người Mỹ sống cùng người vợ thứ ba Kiki và tất bật với những dự án kinh doanh và các hoạt động từ thiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại