Mesut Oezil đến Man United? Không, xin cảm ơn!

Hải Đoàn |

Mesut Oezil vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Arsenal và để ngỏ khả năng đầu quân cho Man United. Liệu đây có phải là bản hợp đồng lý tưởng cho Mourinho?

1. Trong quá khứ, Mourinho và tiền vệ người Đức đã cùng nhau trải qua những ngày tháng thăng trầm tại Real Madrid. Chính "Người đặc biệt" đã "cuỗm" Oezil khỏi tay Sir Alex khi anh còn thuộc biên chế của Werder Bremen vào năm 2008 và thẳng thừng loại Kaka ra khỏi đội hình chính để nhường vị trí.

Điều ấy chứng minh, nhà cầm quân người Bồ đặc biệt ưa thích những phẩm chất sáng tạo và khả năng đạo diễn trận đấu bậc thầy của tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Thực tế cũng cho thấy, Oezil bùng nổ nhất khi được Mourinho chỉ bảo với 27 bàn thắng và 85 đường chuyền thành bàn sau 159 trận khoác áo "Kền kền trắng". Khi "Người đặc biệt" chia tay Bernabeu để trở lại Chelsea, anh cũng ra đi bởi không được Carlo Ancelotti tin tưởng. Thế nhưng, liệu rằng sự tái hợp giữa Mourinho và Oezil tại Man United sẽ mang lại thành công? Rất khó để trả lời.

Mesut Oezil đến Man United? Không, xin cảm ơn! - Ảnh 1.

Oezil đang có vai trò quan trọng ở Arsenal.

Mourinho chẳng phải Florentino Perez, người sẵn sàng "mua người" chỉ vì giá trị thương hiệu. Nhà cầm quân người Bồ luôn coi trọng giá trị sử dụng và hiện tại Man United có khá nhiều cầu thủ có thể chơi bóng trong vai trò tương tự như Oezil. Có thể kể đến Mkhitaryan, Juan Mata, thậm chí Pogba khi cần, nhất là Micky.

Tiền vệ người Armenia đang chiếm trọn niềm tin của "Người đặc biệt" và tỏ rõ sự lợi hại ở vị trí tiền vệ tấn công sau lưng Romelu Lukaku. 7 vòng đấu đầu tiên ở Premier League, anh đã có 5 đường kiến tạo cùng một bàn thắng. Chưa kể, Micky còn có thể thi đấu dạt cánh để hoán đổi vị trí với Juan Mata. Đó chắc chắn là điều mà Oezil không thể làm được bởi không giỏi bám biên.

Thậm chí Jamie Carragher, một huyền thoại của Liverpool đã ngợi khen Micky là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất Premier League: "Mkhitaryan sở hữu khả năng mà rất ít cầu thủ chơi ở vị trí của anh ta có được, đó là tốc độ. Khi bạn nghĩ về Juan Mata, Mesut Oezil, David Silva, đó là những cầu thủ có kĩ thuật rất tuyệt vời, nhưng họ không có tốc độ như Mkhitaryan".

Do vậy, về mặt lý thuyết, sự xuất hiện của Oezil giúp Man United có thêm một ngôi sao chất lượng nhưng sẽ vô cùng lãng phí tài năng của các tiền vệ mà Mourinho đang sở hữu. Chưa kể tiền vệ người Đức cũng sẽ chạm ngưỡng 30 tuổi vào sang năm và cũng ít khi tỏa sáng ở những trận đại chiến.

Mesut Oezil đến Man United? Không, xin cảm ơn! - Ảnh 2.

Oezil có thật sự phù hợp với Quỷ đỏ?

2. Mourinho luôn yêu cầu rất cao ở các học trò về khả năng phòng ngự, nhưng đây lại là điểm yếu của tiền vệ người Đức. Thể hình mảnh khảnh khiến anh dễ dàng bị đánh bại trong các tình huống tranh chấp tay đôi và đó là một bất lợi khi đối phương tổ chức phản công nhanh.

Ở Real khi trước, Mourinho luôn sử dụng Xabi Alonso và Sami Khedira tạo thành tấm lá chắn trước khung thành Iker Casillas nhưng Man United hiện tại hoàn toàn khác. Những trận đấu gần đây của "Quỷ đỏ", chỉ mỗi Nemanja Matic đảm trách công việc "dọn dẹp" ở khu trung tuyến.

Pogba hay Fellaini đều thi đấu ở vị trí tiền vệ con thoi có khuynh hướng dâng cao để xâm nhập vòng cấm và ghi bàn. Nếu cộng thêm Oezil, áp lực sẽ đè nặng lên vai của Matic và với một người như Mourinho, ông không cho phép điều ấy xảy ra.

Yếu tố cuối cùng thuộc về Oezil. Có lẽ anh là mẫu tiền vệ "muôn năm cũ", một tiền vệ số 10 cổ điển cuối cùng sau khi Riquelme giải nghệ. Khi thăng hoa, anh có thể làm được tất cả mọi thứ nhưng khi sa sút, cả hệ thống sẽ ì ạch theo.

Kể từ khi gia nhập Arsenal, anh đã có 42 pha kiến tạo và tung ra 407 đường chuyền có thể chuyển hóa thành bàn thắng (keypass) nhưng sự ổn định luôn là một điều xa xỉ với Oezil. Do vậy, rất khó để Mourinho đặt cả hệ thống vào tiền vệ người Đức. Nên biết rằng, "Người đặc biệt" rất ưa chuộng sự đa năng của các học trò và Oezil không nằm trong nhóm ấy.

Oezil đã từng là học trò cưng ở Real nhưng hai môi trường hoàn toàn khác nhau. Chẳng phải Mata cũng không được nhà cầm quân người Bồ trọng dụng khi trở lại Chelsea nhưng lại là quân bài rất lợi hại trong tay Mourinho ở Man United.

Điều ấy chứng minh, Mourinho sử dụng con người tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể chứ không theo một khuôn mẫu nhất định nào đó.

Do đó, dẫu Oezil đã từng là số 10 hay nhất thế giới trong mắt Mourinho nhưng hãy để quá khứ tươi đẹp đó ngủ yên. Man United hiện tại không phù hợp và câu chuyện tiền vệ người Đức gia nhập "Quỷ đỏ" đơn giản chỉ là sản phẩm của truyền thông xứ sở sương mù mà thôi.

Màn trình diễn của Ozil trong trận gặp West Brom

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại