"Messi Thái" trước trận đấu lịch sử: "Tôi từng bị xúc phạm nhiều trước khi sang Nhật Bản, giờ là lúc để đáp trả"

HIẾU LƯƠNG |

Tiền vệ Chanathip Songkrasin đang đứng trước trận chung kết đầu tiên kể từ khi sang Nhật Bản chơi bóng. Tiền vệ sinh năm 1993 cũng khẳng định đã bình phục chấn thương.

Chanathip Songkrasin sẽ cùng Consadole Sapporo chạm trán Kawasaki Frontale ở trận chung kết YBC Levain Cup 2019 vào trưa ngày 26/10. Đây là một trong những giải đấu danh giá của bóng đá xứ sở hoa anh đào. Với cá nhân Chanathip, nếu giành chức vô địch, anh sẽ trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên có danh hiệu ở ngoài khu vực.

Messi Thái trước trận đấu lịch sử: Tôi từng bị xúc phạm nhiều trước khi sang Nhật Bản, giờ là lúc để đáp trả - Ảnh 1.

Chanathip Songkrasin đang đứng trước trận chung kết đầu tiên trong màu áo Consadole Sapporo. Ảnh: Consadole Sapporo.

Trước trận đấu lịch sử, tiền vệ 26 tuổi giãi bày: "Tôi muốn thành công hơn, muốn trở thành động lực cho những thế hệ mới của bóng đá Thái Lan ra nước ngoài chơi bóng. Nếu họ không muốn đi, cũng tốt thôi, nhưng nếu dám, họ sẽ trở thành những cầu thủ tốt hơn.

Trước khi đến Nhật Bản, tôi từng bị xúc phạm nhiều, rằng tôi không thể chơi bóng và thành công ở đây và giờ đã đến lúc để tôi đáp trả. Tôi luôn có một giấc mơ rằng bản thân sẽ ngày càng tốt hơn nữa".

Chanathip Songkrasin nói tiếp: "Chấn thương của tôi đã lành lặn từ nhiều ngày trước. Tuy nhiên, việc tôi được ra sân hay không phụ thuộc vào HLV. Bản thân tôi muốn chơi ở trận đấu này rất nhiều. Những người hâm mộ Thái Lan cũng sẽ theo dõi trận đấu qua truyền hình nữa.

Tôi muốn chơi trận này, muốn làm nên lịch sử cho CLB. Tôi tin cả đội rất tập trung cho trận đấu. Không ai có thể biết trước kết quả nhưng tôi có niềm tin đội bóng của mình sẽ giành chiến thắng".

Messi Thái trước trận đấu lịch sử: Tôi từng bị xúc phạm nhiều trước khi sang Nhật Bản, giờ là lúc để đáp trả - Ảnh 2.

Chanathip (giữa) là hình mẫu cho các cầu thủ Đông Nam Á hướng tới việc ra nước ngoài chơi bóng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Tiền vệ người Thái Lan đã có mùa giải thứ ba chơi bóng tại Nhật Bản. Anh dần chiếm được cảm tình của các thành viên trong CLB Consadole Sapporo. CĐV của vùng Hokkaido cũng bị Chanathip chinh phục nhờ kỹ năng chơi bóng xuất sắc.

Năm 2018, Chanathip nhận được bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, trị giá khoảng 2,5 triệu USD (khoảng 59 tỷ đồng). Những thành công của Chanathip Songkrasin ở Nhật Bản cũng là động lực để các cầu thủ Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung tích cực hơn trong việc xuất ngoại.

Sau trận đấu tại YBC Levain Cup 2019, Chanathip Songkrasin sẽ có đợt hội quân cùng đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó, trận đấu với Việt Nam vào ngày 19/11 trên SVĐ Mỹ Đình rất được chú ý. Chanathip Songkrasin chắc chắn sẽ có mặt và được người Thái kỳ vọng giúp đội nhà đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại