"Messi Thái" khuấy đảo giải đấu số 1 Nhật Bản: Nét tương phản với hình ảnh "du học" của cầu thủ Việt

HIẾU LƯƠNG |

Chanathip Songkrasin đang được đánh giá là 1 trong 2 cầu thủ quan trọng nhất của Consadole Sapporo ở thời điểm hiện tại, góp công lớn vào thành tích 6 trận bất bại liên tiếp tại J.League 1 mùa này.

Chanathip Songkrasin ghi 1 bàn, kiến tạo 4 lần cho đồng đội lập công, góp sức vào 5/12 bàn thắng của Consadole Sapporo tại J.League 1. Không ai ở đội bóng có thành tích tốt hơn tiền vệ sinh năm 1993.

Tính đến năm nay, Chanathip Songkrasin đã có 4 mùa giải chơi tại J.League 1. Anh thi đấu 81 trận (6909 phút), ghi được 13 bàn thắng và có 15 kiến tạo, trung bình cứ 3 trận Messi Thái lại một lần in dấu giày vào bàn thắng của Consadole Sapporo.

Chanathip Songkrasin đang thuộc nhóm cầu thủ có số lượng kiến tạo hàng đầu tại J.League 1 mùa 2020 sau 7 vòng. Ảnh: J.League.

J.League 1 mùa 2020 mới diễn ra được 7 vòng đấu nhưng Chanathip đã có 4 kiến tạo, đi hơn một nửa chặng đường và tiệm cận thành tích 7 kiến tạo ở mùa giải 2019.

Những con số trên, đặc biệt là số trận và số phút thi đấu, cho thấy vị thế quan trọng của Chanathip ở đội bóng vùng Hokkaido. Cái giá chuyển nhượng 2,6 triệu USD (khoảng 60 tỷ đồng) cho 5 mùa giải được xem là xứng đáng đến từng xu. Giờ đây, anh được coi như ngôi sao lớn ở Sapporo Dome dù đến từ vùng trũng của bóng đá thế giới.

Trang chủ của J.League 1 gọi là Chanathip là "superstar" (siêu sao), thường xuyên sử dụng hình ảnh của anh để đại diện cho Consadole Sapporo. Những tấm áp phích của CLB cũng không ngần ngại để Chanathip ở vị trí trung tâm.

Tờ Sponichi Annex của Nhật Bản gọi Messi Thái là "ngôi sao lùn" tại giải đấu. Anh được xem như một phiên bản chàng lùn Buttobi Itto đời thực, bước ra từ bộ truyện tranh về bóng đá có tiếng tăm của tác giả Motoki Monma.

Chanathip Songkrasin cao 1m58, thuộc nhóm cầu thủ lùn nhất tại J.League 1. Ảnh: CS.

Chanathip Songkrasin đang là niềm tự hào về khía cạnh xuất khẩu cầu thủ của bóng đá Thái Lan khi để lại những dấu ấn cụ thể và xứng đáng nhận được những tràng pháo tay. Ngược lại, bóng đá Việt Nam thời gian qua xuất khẩu cầu thủ không thua kém Thái Lan về số lượng nhưng để có được thành công như Messi Thái thì rất khó khăn.

Ngày 1/8, Đoàn Văn Hậu lên máy bay về Việt Nam sau 1 năm ăn tập tại SC Heerenveen của Hà Lan. Anh được xem là sản phẩm hoàn hảo của bóng đá Việt Nam nhưng cuối cùng cũng không trụ lại được ở lục địa già. Trước đó, Công Phượng kinh qua từ nền bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc đến Bỉ với chung kết quả thất bại.

Bóng đá Việt Nam vẫn có thể chờ đợi một cuộc làm lại của Văn Hậu. Cả Hậu và Hà Nội FC có lẽ rút ra nhiều bài học ở lần ra nước ngoài thi đấu đầu tiên. Một nền bóng đá vừa sức hơn kết hợp với khát khao chứng tỏ bản thân hừng hực như suốt thời gian qua có thể là chìa khoá mở ra thành công.

Những pha trình diễn kỹ thuật của Chanathip Songkrasin sau 7 vòng đầu tiên J.League 1 năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại