"Messi Nhật Bản" tuyên bố: Không có đối thủ nào là không thể thắng

Trần Giang |

Takefusa Kubo thể hiện sự tự tin tuyệt đối trước khi cùng Olympic Nhật Bản tranh tài tại vòng tứ kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.

"Tôi cảm thấy may mắn khi được chơi bóng cùng những người đồng đội tuyệt vời. Nhật Bản sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành huy chương vàng. Đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp của chúng tôi rất mạnh và tôi hoàn toàn tôn trọng họ. Nhưng đối với Nhật Bản, không có đối thủ nào là chúng tôi không thể giành chiến thắng!", tờ Nikkan Sports (Nhật Bản) dẫn lời Kubo.

Messi Nhật Bản tuyên bố: Không có đối thủ nào là không thể thắng - Ảnh 1.

Kubo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Nhật Bản với 3 bàn thắng

"Tôi muốn thi đấu tốt ở mọi trận đấu tại Thế vận hội mùa hè 2020, để khi giải đấu khép lại, tôi không cần phải hối tiếc vì bất kỳ điều gì", tài năng trẻ 20 tuổi thể hiện tinh thần chiến đấu hừng hực trước khi "Samurai xanh" bước vào vòng tứ kết.

Không chỉ ghi nhiều bàn thắng, Kubo còn biết cách tạo ra sự khác biệt ở thời khắc quyết định. Trong 2 trận đầu tiên (Nhật Bản 1-0 Nam Phi, Nhật Bản 2-1 Mexico), 2 pha lập công của tiền vệ mang áo số 7 đóng vai trò định đoạt kết quả trận đấu, trực tiếp mang về 6 điểm cho đội chủ nhà, giúp Nhật Bản vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng A (9 điểm).

Messi Nhật Bản tuyên bố: Không có đối thủ nào là không thể thắng - Ảnh 2.

Kubo đang nằm trong top cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất tại Olympic Tokyo 2020

Đại diện xứ Phù Tang cũng là đội tuyển duy nhất toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng và thể hiện dáng dấp của ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương vàng. Nhật Bản trình diễn lối chơi kỷ luật, khoa học, gắn kết, đề cao sức mạnh tập thể và có ý thức cao trong việc tuân thủ ý đồ chiến thuật của HLV Hajime Moriyasu.

Messi Nhật Bản tuyên bố: Không có đối thủ nào là không thể thắng - Ảnh 3.

Bàn thắng còn lại của Kubo được ghi trong trận Nhật Bản 4-0 Pháp

Ngoài Kubo, thủ thành Tani Kosei cũng có phát biểu cho thấy sự quyết tâm cao độ: "Tôi muốn giành huy chương vàng trong lần đầu tiên tham dự Olympic và làm nên lịch sử cho bóng đá Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi đoàn kết và nỗ lực hết sức để tiến vào trận chung kết với thành tích toàn thắng".

Ở vòng tứ kết, đại diện của "xứ sở hoa anh đào" so tài với đối thủ New Zealand. Cuộc chạm trán này diễn ra vào lúc 16h ngày 31/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Kashima.

Messi Nhật Bản tuyên bố: Không có đối thủ nào là không thể thắng - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại