*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do tình hình dịch Mers-Cov diễn biến phức tạp, chiều 8.6, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến 63 tỉnh thành về giám sát, điều trị và phòng chống dịch bệnh.
"Nguy cơ dịch Mers-CoV vào Việt Nam không phải cao mà là khá cao" - đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Chiều 4/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đi kiểm tra công tác phòng chống MERS – CoV tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.
Đến 18g30 ngày 7-6, đại diện Viện Pateur TP.HCM cho biết xét nghiệm chuẩn mẫu bệnh phẩm của nữ bệnh nhân đã âm tính với MERS-CoV.
Đến 18g30 ngày 7-6, đại diện Viện Pateur TP.HCM cho biết xét nghiệm chuẩn mẫu bệnh phẩm của nữ bệnh nhân đã âm tính với MERS-CoV.
Hiện tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc MERS-CoV nào. Tuy nhiên trước nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện về việc phòng, chống dịch MERS-CoV.
Từ các vụ dịch cho thấy ca bệnh đầu tiên đều được phát hiện tại bệnh viện vì thế cán bộ y tế, người chăm sóc cần tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn.
Hội chứng viêm đường hô hấp ở Trung Đông do virus Corona là một bệnh nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao. Trong đó, virus Corona là một chủng mới tương tự virus gây SARS năm 2003 đã lan tới Hàn Quốc và Trung Quốc. Việt Nam dù chưa ghi nhận ca bệnh nhưng Bộ Y tế sớm lên kế hoạch khẩn cấp đối phó.
Dịch bệnh nguy hiểm này giống dịch bệnh SARS với khả năng lây lan nhanh chóng. Tại Hàn Quốc, từ 1 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp MERS-CoV do virus Corona gây ra, đến nay đã ghi nhận hơn 20 trường hợp mắc bệnh này, trong đó có 2 người đã tử vong. Trung Quốc cũng đã nghi nhận có bệnh nhân bị MERS-CoV.
Theo Bộ Y tế, dịch MERS có thể vào VN thông qua con đường lây nhiễm từ công dân VN đi học tập, lao động, du lịch từ các vùng có dịch bệnh trở về; công dân các nước đi qua khu vực có bệnh mang mầm bệnh vào VN.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu triển khai khẩn trương các phương án ứng phó với dịch bệnh MERS-CoV theo tình huống một (khi chưa có bệnh nhân) đồng thời chuẩn bị ngay các phương án cho tình huống hai (khi xuất hiện bệnh nhân).
Trước tình hình Hội chứng viêm đường hô hấp cấp do virus corona (MERS-CoV) xuất hiện ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Ngày 2-6 Bộ Y tế đã họp khẩn với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tìm biện pháp ứng phó.