Ở Đài Loan (Trung Quốc), một nghiên cứu cho thấy mẹ chỉ trích và con dâu leo thang. Tại Việt Nam, một khảo sát nhanh lại vẽ ra bức tranh ngược lại hoàn toàn.
Nghiên cứu phân tích 135 kịch bản của nàng dâu Đài Loan (Trung Quốc) (IntechOpen, 2023) cho thấy một vòng xoáy rõ ràng: 42,2% xung đột bắt đầu bởi mẹ chồng chỉ trích nàng dâu. Và khi mẹ chồng chọn phong cách đối đầu, gần 41% nàng dâu phản ứng lại theo cùng cách: leo thang, không hạ nhiệt. Không bên nào chịu nhường.
Liệu tại Việt Nam có tương tự? Người viết đã tiến hành một khảo sát nhỏ và nhanh trong một tuần, thu về 151 người làm khảo sát tự nguyện (ẩn danh, mẫu hợp lệ). Kết quả bất ngờ: thay vì leo thang, cả hai phía đều muốn nhường — chỉ là nhường theo cách rất khác nhau.
Trong số những người làm khảo sát, 41,06% đang sống chung nhà với mẹ chồng hoặc con dâu, tức là họ không trả lời từ lý thuyết, mà từ thực tế hàng ngày.
Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi thẳng thắn nhất: khi xảy ra bất đồng, ai nên là người nhường trước? Kết quả cho thấy tư duy đang dịch chuyển rõ rệt so với quan niệm truyền thống "con dâu phải nhịn".
Câu hỏi: "Khi xảy ra mâu thuẫn, theo bạn ai nên là người nhường nhịn?"
Hơn một nửa (53,64%) chọn phương án "khoảng 50–50, tuỳ tình huống", phản ánh kỳ vọng về sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau, thay vì một bên mặc định phục tùng. 25,83% cho rằng con dâu nên là người chủ yếu nhường, cao hơn khoảng 5 điểm phần trăm so với 20,53% chọn mẹ chồng nhường trước.
Nhóm chồng và ngoài cuộc chiếm đa số trong cả hai phương án truyền thống: 51,3% người nói "con dâu nên nhường" là các ông chồng (20/39 người), trong khi nhóm ngoài cuộc đóng góp 33,3%. Đáng chú ý hơn, những người tự chọn là "chồng" cũng chiếm 41,9% trong số người chọn "mẹ chồng nên nhường". "Tỷ số" khá cân bằng này cho thấy chính các ông chồng mới là người đặt ra kỳ vọng nhường nhịn cho cả hai phía.
Nhưng điều thực sự bất ngờ lại nằm ở cách con dâu và mẹ chồng tự lựa chọn khi không bị ảnh hưởng bởi phía kia.
Hai biểu đồ trên lột tả điều rất bất ngờ nếu đối chiếu với câu chuyện tại Đài Loan nêu trên. Con dâu, những người tưởng chừng bị đặt dưới áp lực nhường nhịn nhiều nhất, lại chỉ có 9,5% trong số họ cho rằng mẹ chồng nên nhường. Trong khi đó, mẹ chồng có tới 47,4% chọn chính mình nên nhường.
| Lứa tuổi | Con dâu nhường |
50–50 tuỳ tình huống |
Mẹ chồng nhường |
|---|
Số trong ô = % người trong nhóm tuổi đó chọn phương án này.
Nhóm 25–34 là nhóm duy nhất không (0) có ai chọn "mẹ chồng nhường", một con số rất đặc biệt nếu xét theo suy nghĩ thông thường! Nhóm trẻ nhìn nhận chỉ có hai lựa chọn: hoặc tùy tình huống, hoặc con dâu nhường.
Bất ngờ không kém, nhóm nhóm trên 55 là nhóm duy nhất mà "Mẹ chồng nhường" vươn lên vị trí thứ 2 với 34,5%, vượt qua cả "Con dâu nhường" (22,4%). Những người lớn tuổi nhất, từng trải qua nhiều xung đột nhất, lại là nhóm sẵn sàng nhận trách nhiệm về phía mẹ chồng nhiều nhất.
Đây là kết quả có mức đồng thuận cao nhất trong toàn bộ khảo sát. 78,15% tất cả người làm khảo sát kỳ vọng người chồng giữ thái độ khách quan, không bênh vực "mù quáng" theo kiểu đứng hẳn về một bên nào.
| Lựa chọn | Người | Tỷ lệ | Trực quan |
|---|---|---|---|
| Khách quan, trung lập | 118 | 78,15% | |
| Ưu tiên bênh vực mẹ | 23 | 15,23% | |
| Ưu tiên bênh vực vợ | 10 | 6,62% |
Trong nhóm 17 người muốn chồng nghiêng hoặc đứng hẳn về phía mẹ, dữ liệu cho thấy có tới 58,8% là chính các ông chồng tự chọn như vậy. Điều này cho thấy quan điểm "như thế mới là hiếu thảo" không chỉ đến từ bên ngoài mà đang được nội tâm hoá bởi chính người đàn ông trong cuộc.
Ngược lại, trong nhóm 16 người muốn chồng nghiêng về phía vợ, có một chi tiết đáng chú ý: mẹ chồng chiếm 18,8%, cao hơn cả con dâu (12,5%). Đây là tín hiệu phản bác lại khuôn mẫu "mẹ chồng luôn muốn con trai bênh mình" mà nhiều người mặc định.
Khi được hỏi về nguyên nhân gốc rễ của mâu thuẫn mẹ chồng – con dâu (nếu có xảy ra), người tham gia bỏ phiếu với sự nhất trí hiếm thấy. Kết quả đồng hướng với phân tích của các chuyên gia: mâu thuẫn không bắt nguồn từ đúng sai, mà từ hai hệ kỳ vọng không tương thích. Người mẹ coi trọng nề nếp và sự hy sinh, còn người con dâu đặt ưu tiên vào tự chủ và bình đẳng.
* Tổng 266 lượt chọn từ 151 người (multi-select, gộp lý do 1 + lý do 2). Lý do E (chồng thiếu kỹ năng) đứng thứ hai với 82 lượt, hơn một nửa số người được hỏi đã chọn lý do này.
Hai phát hiện đáng chú ý khi xét theo vai trò: Lý do "áp lực tiền bạc và con cái" tuy chỉ được 12 lượt chọn, nhưng con dâu chiếm tới 33,3% trong số đó — tỷ lệ cao nhất so với vai trò của họ trong tổng mẫu (14%). Nghĩa là con dâu gắn gốc rễ của xung đột với yếu tố kinh tế nhiều hơn bất kỳ nhóm nào khác.
Trong khi đó, lý do "người chồng thiếu kỹ năng xử lý" được 82 lượt chọn, và đáng ngạc nhiên: 53,7% lượt chọn lý do này lại là chính các ông chồng. Họ không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay hai phía phụ nữ, mà tự nhận mình là mắt xích yếu trong tam giác quan hệ.
Chuyên gia tâm lý Lê Khanh (TP.HCM) nhận định trên Báo VnExpress rằng nhiều đàn ông Việt lớn lên trong văn hóa được bao bọc, phụ thuộc vào mẹ từ nhỏ. Khi lập gia đình, họ lúng túng trong việc thiết lập ranh giới, vô tình hoặc cố ý đẩy vợ vào thế đối đầu với gia đình chồng. Số khác thì chọn im lặng, mà im lặng trong nhiều trường hợp còn tệ hơn chọn sai. Kết quả khảo sát này như một thông tin bổ trợ để "cánh mày râu" nhìn nhận lại và không ngừng học hỏi kỹ năng ứng xử nếu tình huống "không vui" xảy ra.
Câu hỏi cuối cùng đo lường nhận thức về mức độ phổ biến của vấn đề. Kết quả có một điểm đặc biệt đáng chú ý hơn bất kỳ con số nào khác trong khảo sát này.
* Cột "Không bao giờ xảy ra" = 0 người. Gộp hai mức cao nhất: hơn 60% thừa nhận đây là vấn đề hiện hữu rõ rệt.