Mbappe nói đúng 2 từ sau thất bại cay đắng trước Messi

A Phi |

Gần một ngày sau trận thua tuyển Argentina của Lionel Messi trong trận chung kết World Cup 2022, Kylian Mbappe đã lên tiếng, nhưng anh chỉ nói vỏn vẹn 2 từ bằng tiếng Pháp.

Mbappe nói đúng 2 từ sau thất bại cay đắng trước Messi - Ảnh 1.

Mbappe buồn bã bước qua cúp vàng World Cup 2022

Hôm qua, tuyển Pháp đã thua tuyển Argentina trong trận chung kết World Cup 2022 cho dù Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ. Trong bối cảnh Les Bleus thi đấu như mơ ngủ, Mbappe đã lập hat-trick giúp họ cầm hòa đối thủ 3-3 sau 120 phút để bước vào loạt đá luân lưu 11m.

Trong loạt sút luân lưu cân não, Mbappe tiếp tục là “đầu tàu” của tuyển Pháp khi thực hiện thành công lượt đầu tiên. Thế nhưng, Kingsley Coman và Aurélien Tchouameni lần lượt sút hỏng khiến tuyển Pháp chịu thất bại 2-4 và phải nhường ngôi cho tuyển Argentina.

Với hat-trick trong trận chung kết, Mbappe đánh bại Messi để giành giải Vua phá lưới World Cup 2022 . Tuy nhiên, anh không thể vui mừng vì mất chức vô địch vào tay người đàn anh ở PSG. Tiền đạo 23 tuổi này tỏ rõ sự thất vọng khi nhận giải thưởng và huy chương bạc.

Gần một ngày sau trận đấu, Mbappe mới lần đầu lên tiếng. Anh cực kỳ kiệm lời, nhưng thể hiện rõ sự quyết tâm giành lại cúp vàng thế giới trong tương lai. Trên trang cá nhân, Mbappe viết đúng 2 từ bằng tiếng Pháp: “Nous reviendrons” (Tạm dịch: Chúng tôi sẽ trở lại).

Cho dù thua Messi, nhưng Mbappe vẫn để lại ấn tượng đáng kinh ngạc ở World Cup 2022 với 8 bàn thắng. Tính tổng cộng, tiền đạo người Pháp đã ghi 12 bàn thắng tại các vòng chung kết thế giới khi mới 23 tuổi. Anh cũng trở thành cầu thủ ghi bàn ở chung kết World Cup nhiều nhất lịch sử (4 bàn) và vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại