*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngân hàng nào mà "dốc hầu bao" chi đậm như vậy?
Dù mỗi tháng chỉ phát sinh 1-2 giao dịch, tài khoản của bạn vẫn có thể tự động trừ 10.000 - 25.000 đồng do đăng ký một dịch vụ.
Hiện nhiều ngân hàng đã đẩy lãi suất huy động lên trên 8%/năm, thậm chí chạm mốc 9%/năm. Tuy nhiên, mức lãi suất này không áp dụng cho toàn bộ mà tùy thuộc vào từng chi nhánh, chương trình ưu đãi.
Trước thời điểm cận Tết Nguyên đán, hàng loạt ngân hàng như VPBank, MB và BIDV đã đồng loạt phát đi thông báo quan trọng,
Số tiền mà đối tượng này chiếm đoạt thông qua thủ đoạn lừa đảo tinh vi đã lên đến 707 triệu đồng.
Các cá nhân, tổ chức từng giao dịch, chuyển tiền đến 27 tài khoản ngân hàng sau nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra vụ án rửa tiền quy mô lớn.
Ngân hàng này sẽ đóng các tài khoản không có giao dịch trong khoảng thời gian liên tục từ 24 tháng trở lên và có số dư bằng 0.
Một ngân hàng hiện đang áp dụng mức phí lên tới 200.000 đồng mỗi tháng đối với tài khoản có số dư dưới 3 triệu đồng. Trên thực tế, nhiều ngân hàng khác cũng đang thu phí quản lý tài khoản khi khách hàng không duy trì đủ số dư bình quân.
Tài khoản ngân hàng sẽ không thể rút hoặc chuyển tiền kể từ 1/1/2026 nếu thuộc trường hợp sau.
Trong thời đại số nơi mọi giao dịch đều có thể thực hiện chỉ với vài thao tác trên điện thoại, đi cùng sự tiện lợi là những rủi ro chưa từng có: lừa đảo công nghệ cao, giả mạo ứng dụng ngân hàng, đánh cắp dữ liệu người dùng.
Chỉ trong 9 tháng, nhiều ngân hàng đã báo cáo lợi nhuận vượt xa kế hoạch cả năm, trong đó có những ngân hàng báo lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động
Chỉ trong khoảng 5 tháng, hơn 1.500 tỉ đồng của khách hàng được bảo vệ nhờ giải pháp cảnh báo sớm tài khoản nghi ngờ gian lận, lừa đảo…