*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hải quân các nước đang chạy đua để phát triển tên lửa siêu vượt âm có thể thay đổi nhịp độ của chiến tranh hải quân. Nga sẽ triển khai tên lửa siêu vượt âm Zircon trên tàu chiến và tàu ngầm. Hải quân Mỹ đã bắt đầu chế tạo tàu lượn siêu âm (c-HGB) cho các tàu khu trục của họ. Trong khi đó, vũ khí siêu vượt âm mới nhất của Trung Quốc là một thứ hoàn toàn khác; nó được phóng từ trên không.
Những bức ảnh đầu tiên về máy bay ném bom “H-6N” của Trung Quốc được trang bị tên lửa đạn đạo đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy trong 2 thập kỷ qua, Trung Quốc không ngừng gia tăng sức mạnh, hiện đại hóa quân đội để phục vụ tham vọng bành trướng.
Mỹ đánh giá Không quân Trung Quốc là lực lượng Không quân lớn nhất châu Á, đứng thứ 3 thế giới và sẽ bắt kịp Không quân Mỹ vào năm 2030.
Không quân Trung Quốc đã cải biến một số ít máy bay ném bom H-6, có vẻ để mang tên lửa đạn đạo chống hạm, phiên bản phóng từ trên không.
Tâm điểm