*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hàng trăm dân thường vẫn mắc kẹt ở Marawi, thành phố đang chứng kiến giao chiến ác liệt giữa quân đội chính phủ Philippines và phiến quân Maute trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Ngày 4/6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã mời các phần tử nổi dậy Hồi giáo gia nhập quân đội nước này để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Quân đội Philippines cho rằng, IS đã chọn hình thức chiến tranh đô thị bởi vũ khí, đạn dược đều có sẵn ở Marawi.
Đây là lời khẳng định của người phát ngôn lực lượng vũ trang Philippines (AFP) nhằm bác bỏ các thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội.
Có nhiều chiến binh ngoại quốc trong thành phần nhóm Hồi giáo đang giao tranh với quân đội Philippines, Manila xác nhận với Reuters.
Tâm điểm