Mặt sân "đáng báo động" ở giải đấu Việt Nam đang tham dự

Đoàn Dự |

Mặt cỏ nhân tạo của sân Phnom Penh Olympic đang xuống cấp nghiêm trọng mà cường độ thi đấu giải U22 Đông Nam Á 2019 tại đây lại rất dày.

Giải U22 ĐNÁ 2019 sẽ diễn ra toàn bộ trên sân Phnom Penh Olympic của Campuchia. Ở vòng bảng, từ ngày 17/2 - 22/2, mỗi ngày sẽ có 2 trận đấu được tổ chức ở SVĐ này.

Tuy nhiên, mặt cỏ nhân tạo của sân Phnom Penh Olympic đang trong tình trạng rất xấu. Phần "cỏ" bị mòn ngắn và không đều, lộ ra rất nhiều các mảng hạt cao su đen. Với mặt sân như vậy, các cầu thủ sẽ khó trụ vững và dễ dính chấn thương.

Vẫn biết giải U22 ĐNÁ không mang nhiều ý nghĩa cạnh tranh thứ hạng mà chỉ dùng để rèn luyện lớp trẻ của bóng đá ĐNÁ, nhưng rõ ràng các em xứng đáng được chơi trên một mặt sân tốt hơn, ngoài để tránh chấn thương còn là để phô diễn được hết khả năng của mình.

Vào ngày hôm qua, 17/2, loạt đầu tiên bảng A của giải đã diễn ra, với chiến thắng 2-1 đầy khó nhọc cho Việt Nam trước Philippines, còn Thái Lan thắng hiểm Timor Leste 1-0. Hôm nay, 18/2, Myanmar hiện đang đấu với Indonesia (15h30). Đến 18h30, Malaysia sẽ đá với chủ nhà Campuchia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại