Mất Rashford 3 tháng: M.U buồn vui lẫn lộn

Phạm Hưng |

Theo các thông tin mới nhất từ báo chí nước Anh thì khả năng cao Man United sẽ mất tiền đạo Marcus Rashford trong vòng 3 tháng tới do anh phải phẫu thuật điều trị chấn thương vai. Điều này khiến BLĐ của Quỷ Đỏ rơi vào tình huống “buồn vui lẫn lộn” trước thềm mùa giải mới 2021/2022.

Marcus Rashford dưỡng thương trong 3 tháng

Mùa giải 2020/2021, Marcus Rashford là nhân tố quan trọng của Man United khi góp mặt tới 57 trận và giúp Quỷ Đỏ giành ngôi Á quân Ngoại Hạng Anh cũng như vào tới chung kết Europa League. Anh cũng đã được HLV Gareth Southgate gọi vào đội hình tuyển Anh dự Euro 2020 vừa qua.

Mất Rashford 3 tháng: M.U buồn vui lẫn lộn - Ảnh 1.

Dù vậy từ đầu năm 2021 tới nay, phong độ của ngôi sao 23 tuổi là rất tệ khi tỉ lệ ghi bàn/kiến tạo giảm mạnh theo thời gian. Thậm chí tại Euro 2020, Rashford không có nổi một dấu ấn nào và còn đá hỏng 1 quả 11m ở trận chung kết góp phần khiến tuyển Anh bại trận trước người Ý.

Lý do chính khiến Marcus Rashford có màn thể hiện “tệ dần đều” nói trên phần lớn xuất phát từ vấn đề thể lực và chấn thương. Cụ thể theo báo cáo mới nhất của các tờ báo uy tín bậc nhất Anh Quốc là BBC và Telegraph thì ngôi sao của Quỷ Đỏ đã phải nén đau để thi đấu từ hơn nửa năm qua.

Cụ thể vai trái của Rashford đã bị rách cơ và chưa hề bình phục. Anh vì nhiệm vụ thi đấu đã luôn phải tiêm thuốc giảm đau để có thể ra sân dẫn đến các màn thể hiện thiếu ấn tượng vừa qua.

Do vậy ngay sau khi Euro 2020 khép lại, Marcus Rashford đã quyết định sẽ chữa trị dứt điểm vấn đề này bằng một cuộc phẫu thuật dự kiến sẽ được thực hiện trong những ngày tới. Thông tin trên cũng được rất nhiều tờ báo của Anh như The Sun, Daily Mail hay Express xác nhận.

Sau ca mổ, Marcus Rashford sẽ phải rời xa sân cỏ thêm ít nhất 3 tháng để hoàn toàn bình phục và đảm bảo khả năng thi đấu ở trạng thái tốt nhất. Như vậy có nghĩa anh sẽ vắng mặt trong toàn bộ giai đoạn đầu mùa của Man United ít nhất cho tới giữa tháng 10 năm nay.

Quỷ đỏ mất gì khi không có Rashford?

Mất Rashford 3 tháng: M.U buồn vui lẫn lộn - Ảnh 2.

Trong 2 mùa giải gần nhất, Marcus Rashford nằm trong nhóm các ngôi sao quan trọng và phải cày ải nhiều nhất ở Man United. Anh cũng duy trì được phong độ tương đối ổn định và là mũi tấn công chính của đội chủ sân Old Trafford.

Cụ thể ngôi sao sinh năm 1997 đã đóng góp 22 bàn và 12 kiến tạo ở 44 trận trong mùa 2019/2020 cho Quỷ Đỏ thành Manchester. Mùa trước anh cũng để lại dấu ấn đậm nét với 21 bàn thắng và 15 đường kiến tạo sau 57 trận đấu cho CLB.

Sở trường của Marcus Rashford là tiền đạo cánh trái. Sở hữu tốc độ kinh hoàng cùng kỹ thuật qua người khéo léo, ngôi sao của Man United luôn khiến các hậu vệ của đối thủ phải vất vả theo kèm. Anh cùng với Luke Shaw khiến cánh trái của Man United trở nên vô cùng đáng sợ và là mũi tấn công chính của CLB trong mùa vừa qua.

Chính vì thế việc không có sự phục vụ của cầu thủ mang áo số 10 sẽ là một thiệt thòi cực lớn của Man United ở mùa giải 2021/2022. Họ sẽ thiếu đi một nhân tố quen thuộc ở hành lang trái trong các pha tấn công. Những vệ tinh xung quanh Rashford như Bruno Fernandes hay Luke Shaw cũng mất đi đối tác phối hợp ăn ý của mình.

Không chỉ vậy, Man United còn mất đi một tiền đạo lợi hại có khả năng ghi trên 20 bàn/mùa trong khoảng 1/3 mùa giải. Đó rõ ràng là một điểm trừ không hề nhỏ trong cuộc đua top 4 hứa hẹn cực kỳ khó khăn ở mùa giải tới của thầy trò HLV Ole Solskjaer.

Những điểm tích cực khi Rashford nghỉ thi đấu

Dù vậy thì việc Marcus Rashford nghỉ đá 3 tháng để điều trị dứt điểm chấn thương không phải là thảm họa với Man United. Và nếu nhìn nhận một cách sâu xa hơn thì sự việc này sẽ mang tới những điểm tích cực không nhỏ cho Quỷ Đỏ thành Manchester.

Đầu tiên, việc Rashford được nghỉ ngơi để trở lại với hình ảnh tốt nhất là điều tốt cho cả anh lẫn Man United. R10 được xem là nhân tố chủ chốt của CLB và là trụ cột trong kỷ nguyên mới.

Vì thế thay vì bắt anh cày ải liên tục với những cơn đau kéo dài dẫn tới sa sút phong độ như cuối mùa trước, BLĐ Quỷ Đỏ chỉ cần chờ đợi khoảng 3 tháng để anh “hồi sức” và tìm lại phong độ đỉnh cao của mình. Lúc đó họ sẽ mạnh mẽ và đáng sợ hơn hẳn so với hiện tại.

Mất Rashford 3 tháng: M.U buồn vui lẫn lộn - Ảnh 3.

Thứ 2, Man United không thiếu người để đảm nhiệm tốt vai trò của Rashford. Paul Pogba từng chơi cực hay ở vị trí tiền vệ lệch trái trong mùa trước. Và nếu ở lại Old Trafford hè này, anh sẽ tiếp tục thay thế vị trí của Rashford một cách hoàn hảo.

Trường hợp Pogba ra đi hoặc không thể đá lệch trái, Man United vẫn có thể sử dụng tân binh Jadon Sancho trong vai trò này. Bom tấn từ Dortmund gần như chắc chắn sẽ cập bến Old Trafford trong tuần này. Anh có tốc độ, khả năng chơi bám biên cực tốt và lại thuận chân phải. Vì thế việc đá lệch trái là điều quá đơn giải với Sancho.

Ngoài ra đừng quên Man United vẫn còn có trong đội hình Anthony Martial, một cầu thủ rất kỹ thuật và cũng từng chơi thành công ở biên trái. Ngoài ra Jesse Lingard sau nửa mùa chơi cực hay ở West Ham khi trở lại Man United hè này cũng thừa sức đảm nhiệm vị trí tiền vệ/tiền đạo trái.

Những nhân tố này trên lý thuyết là đủ sức gánh vác tạm thời nhiệm vụ của Rashford khi anh vắng mặt để dưỡng thương. Thậm chí nếu một trong số các ngôi sao trên chơi tốt, họ sẽ trở thành những phương án mới để HLV Ole Solskjaer có thể xoay vòng và biến ảo lối đá của Quỷ Đỏ hơn. Do vậy việc mất Rashford trong 3 tháng tới rõ ràng không phải là một vấn đề quá lớn với Á quân Ngoại Hạng Anh 2020/2021.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại