mắt mù

Có thể chữa bệnh mù bằng tế bào gốc nhưng khoa học chưa thể giải thích vì sao lại như vậy

Có thể chữa bệnh mù bằng tế bào gốc nhưng khoa học chưa thể giải thích vì sao lại như vậy

Tri thức mới 2016-03-02T05:00:00

Cụ thể, bác sỹ nhãn khoa Jeffrey N. Weiss - người thực hiện ca phẫu thuật này cho Vanna và 277 bệnh nhân khác - không thể giải thích vì sao cách thức này lại hoạt động hiệu quả như vậy.

Mắt không nhìn thấy, vẫn tự tin đi trên con đường đời

Mắt không nhìn thấy, vẫn tự tin đi trên con đường đời

Nhịp sống mới 2014-09-06T08:51:35

"Từ khi chào đời, em đã không may mắn như bao người, bởi thiếu đi ánh sáng của đôi mắt".

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại