Mất điểm đau đớn vì một cánh tay, Hải Phòng giương cờ trắng trước Hà Nội

Mạnh Tùng |

Dù được đá trên sân nhà và được đánh giá cao hơn mọi mặt, Hải Phòng vẫn không thể giành chiến thắng trước Hà Tĩnh. Một trận hòa khiến hy vọng vô địch của Hải Phòng chỉ còn là lý thuyết.

Đội chủ nhà Hải Phòng ra sân với đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón Hà Tĩnh ở vòng 23 V-League 2022 . Trên hàng công, Mpande đá cặp tiền đạo với Rimario. Moses và Hải Huy cũng trở lại để giúp tuyến giữa Hải Phòng chiếm thế chủ động.

Sự vượt trội về lực lượng và lối chơi giúp Hải Phòng nhanh chóng tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành Hà Tĩnh. Rimario là cái tên nổi bật với tốc độ, sức mạnh khiến thủ môn Quang Tuấn phải rất vất vả cản phá.

Trước sức ép mãnh liệt của đội chủ nhà, Hà Tĩnh vẫn phòng ngự rất tốt những tình huống bóng sống nhưng lại để thủng lưới sau một cú phạt góc. Từ tình huống đá phạt góc của Triệu Việt Hưng, Mpande đánh đầu chiến thuật cho Văn Tới ghi bàn mở tỷ số trận. Đáng chú ý, Văn Tới khoác áo Hải Phòng theo dạng cho mượn từ CLB Hà Nội - đội bóng đang đua chức vô địch với chính Hải Phòng.

Hà Tĩnh không phải là không có cơ hội nhưng may mắn đã không đứng về phía họ, nhất là ở tình huống Văn Hiệp dứt điểm rất mạnh phút 31. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công cũng may mắn không để thủng lưới trong những phút cuối hiệp 1. 45 phút đầu tiên kết thúc với lợi thế 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Hải Phòng.

Ở trận đấu diễn ra vào lúc 17h, Sài Gòn FC đã để thua SHB Đà Nẵng. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Hà Tĩnh có điểm, họ sẽ gia tăng khoảng cách với Sài Gòn FC trong cuộc đua trụ hạng. Do đó, đội khách Hà Tĩnh thi đấu chủ động và quyết tâm hơn trong giai đoạn đầu hiệp 2.

Trong khi đó, Hải Phòng không có nhiều tình huống thực sự nguy hiểm về phía Hà Tĩnh. Họ có tình huống đưa bóng vào lưới ở phút 70 sau cú đá phạt của Hải Huy nhưng trọng tài xác định có một cầu thủ đội chủ nhà đã bị việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Bất ngờ xuất hiện ở phút 72 khi Hà Tĩnh được trọng tài cho hưởng một quả phạt đền sau tình huống hậu vệ Bùi Tiến Dụng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Đinh Thành Trung dứt điểm chính xác giúp Hà Tĩnh đưa trận đấu về vạch xuất phát. Kết quả này khiến cho Hải Phòng phải dâng cao tấn công nếu không muốn bị mất điểm đáng tiếc trên đường đua vô địch.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh đã thi đấu cực kỳ kiên cường để bảo toàn tỷ số 1-1, còn thời gian thì không ủng hộ đội chủ nhà. Kết quả chung cuộc, CLB Hải Phòng chấp nhận chia điểm cho sân nhà và không thể vươn lên dẫn đầu V-League 2022. Với việc thi đấu nhiều hơn CLB Hà Nội 2 trận, đội bóng đất cảng dường như không còn cơ hội vô địch ở mùa giải năm nay.

Đội hình xuất phát Hải Phòng vs Hà Tĩnh

Hải Phòng: Đình Triệu (thủ môn), Văn Tới, Trung Hiếu, Tiến Dụng, Thái Bình, Moses, Hải Huy, Việt Hưng, Ngọc Quang, Mpande, Rimario.

Hà Tĩnh: Quang Tuấn (thủ môn), Trọng Đại, Janclesio, Văn Nam, Văn Hiệp, Văn Công, Thanh Trung, Văn Long, Trung Học, Văn Huy, Paollo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại