Mất 4 ngôi sao, người Thái vẫn tự tin "thống trị" AFF Cup

Domino |

Người hâm mộ Thái Lan vẫn hoàn toàn tin vào khả năng vô địch của đội nhà.

Hôm qua 14/9, HLV Rajevac đã chính thức xác nhận ĐT Thái Lan sẽ không có 4 ngôi sao Kawin Thamsatchanan (OH Leuven, Bỉ), Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo, Nhật Bản), Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima, Nhật Bản) và Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe, Nhật Bản) về thi đấu tại AFF Cup 2018.

Nguyên nhân vì AFF Cup không thuộc lịch thi đấu chung của FIFA. Do đó, LĐBĐ Thái Lan sẽ không yêu cầu những CLB chủ quản nhả người. 4 ngôi sao trên được coi là "của để dành" cho Asian Cup diễn ra đầu năm 2019.

Việc mất 4 trụ cột ĐTQG không phải đơn giản, nhưng CĐV Thái Lan vẫn tràn đầy tự tin vào sức mạnh của đội nhà.

Anh Anucha Jamsadadea ủng hộ HLV Rajevac: "Các đội bóng Đông Nam Á khác cũng đều đã biết thông tin này. CĐV Thái có người ủng hộ, người phản đối. Nhưng cá nhân tôi đồng ý với HLV Rajevac".

CĐV tên Saipan Chollada đồng tình: "Hãy đặt niềm tin vào các nhân tố mới và tôn trọng quyết định của HLV Rajevac".

Mất 4 ngôi sao, người Thái vẫn tự tin thống trị AFF Cup - Ảnh 1.

HLV Rajevac được CĐV Thái tin tưởng.

Tài khoản Facebook Aunter Aspire nhận định: "ĐT Thái Lan sẽ có những ngôi sao mới đủ sức thay thế. Họ sẽ đưa thêm một tấm HCV vào bảng vàng thành tích".

Ý kiến của anh Tawat: "Tôi đồng ý với ông Rajevac. Tại Thai League vẫn còn rất nhiều cầu thủ xuất sắc ở độ tuổi U23. Chúng ta chỉ thiếu kinh nghiệm và một chút tự tin thôi".

CĐV Samart Suanoi bình luận: "Các cầu thủ đang thi đấu trong nước là quá đủ để Thái Lan vô địch AFF Cup rồi".

Anh Siradachai nêu ý kiến: "4 ngôi sao tại nước ngoài có thể yên tâm thi đấu. Còn việc của HLV Rajevac lúc này là tìm những nhân tố mới cho ĐTQG. Càng nhiều lựa chọn thì càng tốt, và tôi ủng hộ ông Rajevac".

Tuy nhiên, cũng vẫn có một bộ phận CĐV Thái Lan lo ngại xung quanh chuyện ĐTQG không thể triệu tập các ngôi sao vì xung đột quyền lợi với CLB:

CĐV tên Narong viết: "HLV Rajevac đã rất dũng cảm khi quyết định chấp nhận không gọi các cầu thủ thi đấu tại nước ngoài cho AFF Cup. Tuy nhiên, LĐBĐ Thái Lan và AFF cần xem lại chuyện xếp lịch thi đấu sao cho hợp lý hơn để tạo điều kiện cho những trường hợp như thế".

"Nếu HLV Rajevac đã quyết như thế, tôi không phản đối. Nhưng ông ấy sẽ không được lấy lí do mất 4 trụ cột nếu như Thái Lan không vô địch AFF Cup", một CĐV khác cảnh báo HLV Rajevac.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại