Marcus Rashford lên bàn mổ sau EURO 2020

Xuân Hà |

Theo tờ Mirror, Marcus Rashford sẽ lên bàn mổ để phẫu thuật 1 trong 2 chấn thương của mình sau VCK EURO 2020.

Rashford nén đau để thi đấu ở EURO 2020.

Rashford nén đau để thi đấu ở EURO 2020.

Phần lớn mùa 2020/21, Marcus Rashford thi đấu trong tình trạng chấn thương bàn chân và vai. Tuy nhiên, tiền đạo 23 tuổi đã nén đau thi đấu. Vì thế, ngôi sao của M.U không thể hiện được phong độ tốt nhất ở giai đoạn cuối mùa và bị chỉ trích nhiều.

Tương tự trong màu áo Man Utd, Marcus Rashford cũng sẽ nén đau để phục vụ tuyển Anh ở EURO 2020. Theo tờ Mirror, sau chiến dịch này cùng Tam sư, tiền đạo 23 tuổi sẽ lên bàn mổ để phẫu thuật 1 trong 2 chấn thương của mình.

Quyết định phẫu thuật của Rashford sẽ khiến M.U không có sự phục vụ của chân sút này nếu ĐT Anh lọt vào trận chung kết EURO 2020 (12/7). Cụ thể, nếu Rashford lên bàn mổ sau trận cuối cùng ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu (nếu ĐT Anh lọt vào trận chung kết), ngôi sao này phải mất thời gian hồi phục. Vì thế, Rashford sẽ lỡ giai đoạn đầu mùa 2021/22. Premier League mùa tới khởi tranh vào ngày 14/8.

Trong trường hợp tuyển Anh bị loại sớm, Rashford sẽ phẫu thuật sớm và có thể kịp hồi phục thi đấu cho M.U khi mùa 2021/22 khởi tranh. Tuy nhiên, khả năng này có thể không xảy ra bởi Tam sư được dự đoán sẽ tiến xa ở VCK EURO 2020.

Trong một bình luận trên tờ The Sun vào hôm qua, HLV Jose Mourinho nhận định ĐT Anh đang nắm nhiều lợi thế để có thể vô địch vào hè này. Theo Người đặc biệt, Tam sư đứng trước thời cơ lên ngôi vì sở hữu một thế hệ cầu thủ giỏi và được thi đấu vòng bảng trên sân nhà. Chưa kể, nếu lọt vào bán kết và trận chung kết, đội quân của HLV Southgate cũng sẽ được thi đấu tại Wembley.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại