Manny Pacquiao: Tôi từng muốn tự tử vì ân hận những tội lỗi đã gây ra

AB |

Pacquiao đã có những chia sẻ đáng chú ý khi tham dự một buổi phỏng vấn mới đây.

Cách đây ít ngày, huyền thoại Manny Pacquiao có buổi phỏng vấn kéo dài 30 phút với BTV Toni Gonzaga. Tại đây, tay đấm 42 tuổi đã chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống cũng như sự nghiệp của bản thân.

Thời trẻ, Pacquiao cũng có rất nhiều thói quen xấu như nghiện đồ uống có cồn, ham cờ bạc và thậm chí là lăng nhăng. "Pac Man" thừa nhận từng nghĩ đến chuyện tự tử vì những việc làm không tốt trong quá khứ.

Manny Pacquiao: Tôi từng muốn tự tử vì ân hận những tội lỗi đã gây ra - Ảnh 1.

Pacquiao trong buổi phỏng vấn cùng Toni Gonzaga

"Tôi nhớ mình đang đọc cuốn 'Sống theo mục đích' và cả Kinh Thánh nữa. Tôi đã muốn tự kết liễu cuộc sống ngay lúc đó bởi tôi cảm thấy vô cùng hối hận về những điều sai trái bản thân đã làm. Tôi tự nhốt bản thân một mình trong phòng và khóc không ngừng. Tôi không biết bản thân nên làm gì. Tôi ước mình có thể quay ngược thời gian để làm mọi thứ khác đi", Pacquiao cho hay.

Pacquiao là người có niềm tin đặc biệt vào Chúa. Theo nhà cựu vô địch thế giới ở 8 hạng cân, chính đức tin này giúp ông vượt qua những thời khắc khó khăn để đạt được những thành công như hiện tại.

"Tôi cảm thấy bản thấy bản thân thật nhỏ bé. Tôi quỳ xuống, cúi mặt xuống đất. Khi nghe những lời từ Chúa, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm".

Cũng trong buổi phỏng vấn này, Pacquiao thừa nhận sự nghiệp quyền Anh của bản thân sẽ kết thúc. Thời gian tới, "Pac Man" sẽ tập trung tranh cử Tổng thống.

"Sự nghiệp quyền Anh của tôi? Nó đã kết thúc rồi. Nó đã chấm dứt bởi tôi đã thi đấu rất lâu và gia đình cho rằng đã quá đủ. Quãng thời gian qua, tôi chỉ thi đấu bởi vì niềm đam mê với quyền Anh. Từ giờ, tôi chỉ đứng bên hỗ trợ để Philippines lại có nhà vô địch thế giới".

Những pha ra đòn đáng nhớ trong sự nghiệp của Pacquiao  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại