Man Utd và Man City đồng loạt từ chối trợ cấp từ Chính phủ

T.K |

Cả Man Utd và Man City đều khẳng định, trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, họ vẫn trụ vững và không cần tới khoản trợ cấp từ Chính phủ Anh...

Đại diện của Man Utd sẽ chi trả 100% lương cho 900 nhân viên không trực tiếp liên quan tới công việc ra sân thi đấu và không có ý định xin trợ cấp từ Chính phủ Anh.

Tờ Daily Mail cho biết, đội trưởng Harry Maguire của Quỷ đỏ thành Manchester và Phó Chủ tịch Ed Woodward đã tính đến khả năng cắt giảm 30% tiền lương 4 tuần để làm từ thiện và kế hoạch nhận được sự hưởng ứng của toàn đội.

Trước đó, các ngôi sao Man Utd là những cầu thủ đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh chấp nhận giảm lương và khoản tiền này sẽ được sử dụng để quyên góp cho Cơ quan y tế Quốc gia Anh. Tổng số tiền thu được vào khoảng 8 triệu Bảng.

Giống như Man Utd, người hàng xóm Man City cũng thông báo sẽ từ chối nhận tiền từ Chính phủ và tìm cách "tự lực cánh sinh" ở giai đoạn khó khăn này: "Chúng tôi có thể xác nhận rằng, sau khi Chủ tịch và Ban lãnh đạo họp bàn để đưa ra ý kiến, Man City sẽ không tham gia chương trình trợ giúp duy trì công việc (hỗ trợ nghỉ phép) từ Chính phủ", đại diện Man xanh nói.

Ở giải Ngoại hạng Anh, ngoài Liverpool thì Tottenham, Newcastle United, Norwich City và Bournemouth là những đội bóng đã xác nhận sẽ nhận khoản trợ cấp từ Chính phủ Anh trong đại dịch COVID-19 để trang trải lương nhân viên.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại