Man United hưởng lợi nhờ chung kết Champions League

Lupo |

Man United có lẽ đang rất hí hửng sau khi chứng kiến chung kết Champions League.

Mùa giải thứ 2 liên tiếp, Real giành chức vô địch Champions League. Cũng là trận chung kết thứ 2 liên tiếp, James Rodriguez chẳng đóng góp được gì trong chiến thắng.

Năm ngoái, anh ngồi dự bị suốt 120 phút, nhìn Isco rồi thậm chí cả Lucas Vazquez được vào sân. Năm nay, James Rodriguez thậm chí còn không có tên trên băng ghế dự bị.

Cùng với một vài đồng đội, tiền vệ người Colmbia xuất hiện trong bộ vest cực kỳ bảnh bao để dự khán trận đấu. Nhưng dù bộ vest có đẹp tới đâu, việc phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội thi đấu chẳng khác nào cực hình.

Nhận xét về tình hình của James Rodriguez, Gerrard nói: "James Rodriguez đủ tài năng để chơi cho mọi đội bóng ở Premier League. Việc cậu ấy phải ngồi ngoài đơn giản là minh chứng về sức mạnh quá lớn của Real Madrid".

Rio Ferdinand cũng đồng tình: "Rõ ràng lực lượng trong tay Zidane quá tốt. Một cầu thủ tài năng, nổi tiếng như vậy mà còn chẳng được vào ngồi dự bị trong trận đấu của mùa giải".

Nỗi thất vọng của người này lại là cơ hội cho người khác. Với việc bị Zidane "bỏ quên", James Rodriguez càng quyết chí ra đi. Man United dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này.

Man United hưởng lợi nhờ chung kết Champions League - Ảnh 1.

Tiền vệ người Colombia là sự bổ sung tốt cho hàng công Quỷ đỏ. Mức giá của anh cũng không phải quá "vô lý". Một số nguồn tin cho rằng sau khi để vuột Griezmann, Man United đang rất sốt sắng với James Rodriguez.

Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford cũng cần lưu ý đến Chelsea. CLB thành London được cho là theo dõi James Rodriguez khá sát sao và luôn sẵn sàng nhảy vào cuộc đua.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại