Man United đối diện hiểm họa khôn lường sau thất bại

Tiểu Mã |

Sau hai thất bại bẽ mặt liên tiếp, Man United và Mourinho đang đối diện với diện với một cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ tại sân Old Trafford.

Còn nhớ ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, người hâm mộ Quỷ đỏ đã chờ đợi từng giây từng phút khoảnh khắc Mourinho đặt chân tới Old Trafford để cứu vớt con tàu Man United đang bị chìm đắm dưới triều đại Van Gaal.

Khi Người đặc biệt đến và đem về Man United những ngôi sao bom tấn như Ibrahimovic, Pogba… người hâm mộ càng có lý để hy vọng vào tương lai tươi sáng, rằng đội bóng con cưng sẽ "nhuộm đỏ trời Âu" ở mùa bóng mới.

Sau 4 trận đấu đầu tiên toàn thắng trên mọi đấu trường ở mùa giải mới cũng là lúc các fan Quỷ đỏ cảm thấy hí hửng. Nhưng phải chăng niềm vui đó vốn ngắn chẳng tày gang?

Man United đối diện hiểm họa khôn lường sau thất bại - Ảnh 1.

Nội bộ Man United đang có vấn đề?

Theo The Sun, 2 thất bại liên tiếp ở trận derby trước Man City và Feyenoord rất có thể sẽ tạo sự thay đổi cực lớn đối với vận mệnh của Mourinho tại Old Trafford.

Bởi hiện tại trong thành phần các cầu thủ, có một số ngôi sao đang bất phục HLV người Bồ Đào Nha và sẵn sàng tạo ra xung đột trong phòng thay đồ và cả trên sân tập của Man United.

Tờ The Sun cũng tiết lộ một thông tin từ nội bộ đội bóng cho rằng: "Một số cầu thủ đang không hài lòng trước việc được thi đấu quá ít và chơi không đúng với vị trí sở trường của mình".

Mặc dù danh tính của những cầu thủ này không được tiết lộ cụ thể nhưng đây là điều hoàn toàn có cơ sở bởi xét từ đầu mùa giải, ngoại trừ vị trí trung phong của Ibra là thi đấu tròn vai thì hầu hết các vị trí còn lại đều không để lại nhiều ấn tượng, đặc biệt là trường hợp của siêu bom tấn Pogba.

Man United đối diện hiểm họa khôn lường sau thất bại - Ảnh 2.

Rất nhiều thử thách vẫn đang chờ đợi Mourinho tại Old Trafford.

Trước mối hiểm họa khôn lường này, đây là lúc Mourinho cần thể hiện cái tài và cái uy của mình để lấy lại sự đoàn kết và niềm tin từ các cầu thủ trước khi nghĩ tới những danh hiệu.

Đây không phải là lần đầu tiên HLV 53 tuổi người Bồ Đào Nha rơi vào hoàn cảnh khó khăn này bởi ông đã 2 lần phải rời Chelsea cũng chỉ vì sự nổi loạn từ các cầu thủ trong phòng thay đồ.

Trong trường hợp Mourinho cũng bó tay trước bài toán này, viễn cảnh "Special One" rơi vào số phận tương tự từng xảy ra với Van Gaal và David Moyes là hoàn toàn có cơ sở.

Ở trận đấu với Man City tuần trước, đã có rất nhiều thông tin khẳng định nội bộ các cầu thủ Man United đã cãi vã rất căng thẳng trong phòng thay đồ sau giờ giải lao.

Được biết, đó là thời điểm Mourinho đã để cho các cầu thủ thoải mái "xả giận" để thi đấu tốt hơn trong hiệp 2, nhưng rốt cục Man United vẫn thất bại trước Man City.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại