Man City thăng hoa nhờ cái chân trái 'kinh dị' của De Bruyne

Sơn Tùng |

Khi mà De Bruyne thường xuyên dứt điểm và ghi bàn “hai chân như một”, nhiều người tự hỏi đâu là chân thuận của anh?

Sau trận thắng 4-1 của Man City trước Tottenham, một thống kê về De Bruyne khiến nhiều người ngạc nhiên. Cầu thủ người Bỉ ghi 4 bàn ở mùa giải này bằng chân trái và 2 bàn bằng chân phải, trong khi anh thuận chân phải. Thậm chí 4 trong 5 bàn gần nhất mà De Bruyne ghi đều được anh thực hiện bằng chân trái (vào lưới Arsenal, Chelsea, Leicester và Tottenham).

Trên thế giới có khá nhiều cầu thủ ghi bàn bằng chân không thuận như De Bruyne. Và cách để phát hiện họ thuận chân nào là quan sát cách mà cầu thủ đó đi bóng. Cầu thủ đó rê bóng bằng chân nào thì đó là chân thuận của anh ta.

Man City thăng hoa nhờ cái chân trái kinh dị của De Bruyne - Ảnh 1.

De Bruyne toàn ghi bàn bằng chân trái ở những trận đấu quan trọng

Cầu thủ người Bỉ từng nói về việc sử dụng chân trái của mình như sau: “Nếu quả bóng đi về phía chân trái thì bạn hãy thử sút nó bằng chân trái. 

Thỉnh thoảng bóng sẽ đi ra ngoài nhưng có lúc nó đi chính xác. Khi bạn có bóng ở trong vòng cấm hay ở ngoài vòng cấm, nếu muốn tạo ra sự khác biệt, hãy thử dứt điểm bằng chân trái. Thỉnh thoảng bạn có thể thực hiện được những cú sút xoáy. Tôi thì chẳng hề e ngại phải dứt điểm bằng chân trái”.

Có một giai thoại về việc vì sao De Bruyne lại có thể dùng chân trái hay đến như vậy. Khi còn bé, cầu thủ người Bỉ thường chơi bóng trong khu vườn cùng đám bạn. Do khu vườn thường xuyên bị tán phá bởi những cú sút mà cả đám đã quy ước sẽ dứt điểm bằng chân không thuận. Nhờ vậy mà De Bruyne đã rèn luyện cái chân trái từ hồi còn là một cậu bé.

Trong trận đấu với Tottenham, De Bruyne đã chạy 12,09 km, bứt tốc 85 lần, 6 lần tắc bóng thành công, 6 lần tạo cơ hội, đem về 1 quả penalty, 3 lần bị phạm lỗi. Hai phút sau khi bị đạp vào cổ chân, De Bruyne ghi bàn. Anh chơi ở vị trí tiền vệ tấn công nhưng là người gây sức ép lên thủ môn Hugo Lloris còn hơn cả Sergio Aguero.

Man City thăng hoa nhờ cái chân trái kinh dị của De Bruyne - Ảnh 2.

Chỉ số của De Bruyne trong game FIFA 18. Trong đó ghi rõ anh thuận chân phải

Chính nhờ sự tỏa sáng của De Bruyne mà Man City đang cô đơn trên ngôi đầu BXH Premier League. Cây bút Jack Pitt-Brooke từng viết trên tờ Independent bài viết với dòng tít rằng “Man City sẽ đứng ở đâu trên BXH, nếu như họ vắng De Bruyne, cầu thủ toàn diện nhất Premier League?”.

Trong đó Jack Pitt-Brooke so sánh De Bruyne với cựu tiền vệ của Liverpool, Steven Gerard. Cả hai đều có thể lực tốt để chạy khắp sân, cùng có kĩ thuật siêu hạng và khả năng nắm bắt cơ hội. Sự khác biệt giữa De Bruyne và Gerrard chính là ở bộ óc bóng đá. Cầu thủ người Bỉ được so sánh với Johan Cruyff về khoản này và đó là lí do vì sao anh lại cực hợp với Pep Guardiola, người luôn đưa ra những chỉ thị tỉ mỉ về vị trí thi đấu.

Trước đây De Bruyne luôn bị chỉ trích là không tỏa sáng ở những trận đấu lớn, nhưng mùa này, tiền vệ người Bỉ đã chứng tỏ rằng anh chính là ngôi sao ở những trận cầu lớn với các bàn thắng quan trọng. De Bruyne rõ ràng chính là ngôi sao số một của Man City ở thời điểm này với cái chân trái cực dị.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại