Man City là 'nhà vô địch xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh'

ĐẶNG LAI |

Man City vừa nhận được cú hích cực lớn trước giờ đụng độ M’gladbach tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Tạp chí GQ vừa công bố bản danh sách các đội bóng vô địch xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Với những kỷ lục về điểm số, số trận thắng…, Man City của mùa 2017/2018 đã được bầu chọn là nhà vô địch xuất sắc nhất kỷ nguyên Ngoại hạng.

Mùa 2017/2018, thầy trò Pep Guardiola đã kết thúc hành trình chinh phục Ngoại hạng Anh với tổng cộng 32 trận thắng trên tổng số 38 trận đã đấu. Họ ghi tới 106 bàn, hiệu số bàn thắng bại lớn nhất (+79). Họ chỉ thủng lưới 27 bàn, lập kỷ lục về số bàn thua phải nhận ít nhất một mùa giải.

Ngoài ra, Man xanh của mùa giải ấy còn lập kỷ lục có cách biệt lớn nhất so với đội xếp thứ nhì (19 điểm), bên cạnh đó là kỷ lục sở hữu mạch thắng 18 trận, dài nhất lịch sử Ngoại hạng.

Kết thúc mùa giải, họ cán đích 100 điểm, trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải VĐQG Anh vươn đến cột mốc này. Họ cũng có tới 5 cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu mùa giải, gồm Nicolas Otamendi, Kyle Walker, Kevin De Bruyne, David Silva và Sergio Aguero.

Đó là những thống kê thuyết phục, giúp Man City vững vàng với danh hiệu “Nhà vô địch của những nhà vô địch”. Đứng sau họ trên bản danh sách của GQ chính là Liverpool ở mùa 2019/20 với tổng cộng 99 điểm. Man City ở mùa vô địch 2018/19 về thứ 3 (98 điểm). Tiếp sau đó là Chelsea 2004/05, Chelsea 2016/17, Chelsea 2005/06, Manchester United 1993/94…

Việc Man City được GQ tôn vinh là sự động viên rất lớn dành cho lá cờ đầu của bóng đá Anh trước giờ đụng độ M’gladbach tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Man xanh bước vào trận đấu này với hành trang là 17 trận toàn thắng trên mọi đấu trường.

Họ trở thành đội bóng có mạch trận toàn thắng dài nhất lịch sử bóng đá Anh. Đây sẽ là kỷ lục mà rất lâu nữa mới có đội phá nổi. Thậm chí Man City vẫn còn nhiều cơ hội để đào sâu thêm kỷ lục vô tiền khoáng hậu nếu thắng M’gladbach đêm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại