Mai Xuân Quyết: "Niềm tự hào Nam Định" khẳng định vị thế ở U22 Việt Nam

PV |

Mai Xuân Quyết đang có những bước đột phá về mặt chuyên môn và hứa hẹn sẽ là một mũi tấn công toàn diện của U22 Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 31 sắp tới.

Mai Xuân Quyết: Niềm tự hào Nam Định khẳng định vị thế ở U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Mai Xuân Quyết là cầu thủ duy nhất của Nam Định được triệu tập vào đội tuyển U22 Việt Nam.

Có lẽ đã từ rất lâu rồi bóng đá Nam Định mới có một cầu thủ khoác trên mình chiếc áo đội tuyển, đó là Mai Xuân Quyết, dù cho lò đào tạo bóng đá Thành Nam luôn được biết đến là nơi ươm mầm những tài năng bóng đá hàng đầu cả nước.

Từ thời những đàn anh kì cựu như thủ môn Bùi Quang Huy, trung vệ Văn Biển, tiền vệ Hoàng Danh Ngọc hay mới đây nhất là trường hợp của tiền đạo Hữu Khôi từng được gọi vào ĐT Olympic Việt Nam, bóng đá Nam Định phải mất rất nhiều năm mới lại được thấy một cầu thủ của CLB khoác trên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia và lại chơi rất ấn tượng.

Trong bản danh sách triệu tập của ĐT U22 Việt Nam lần này, cùng với tiền vệ Đoàn Thanh Trường, cái tên Mai Xuân Quyết là một trong hai cầu thủ Nam Định hiếm hoi lọt vào mắt xanh của HLV Park-Hang-seo nhờ vào màn trình diễn thuyết phục tại V.League.

Mai Xuân Quyết: Niềm tự hào Nam Định khẳng định vị thế ở U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Mai Xuân Quyết đang thi đấu rất ấn tượng tại V.League.

Ở mùa giải năm nay, chàng trai sinh năm 1999 đang chứng tỏ mình là "sao mai" đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam với lối chơi bùng nổ và khả năng tạo đột biến cao. Không những vậy, khi theo dõi Mai Xuân Quyết thi đấu, HLV Park-Hang-seo có thể cảm nhận được sự tiến bộ qua từng trận đấu của cầu thủ này.

Những điểm yếu về mặt thể lực, sức mạnh đã được Mai Xuân Quyết cải thiện rất nhiều, bằng chứng là ở những buổi tập gần đây của U22 Việt Nam, tiền vệ người Nam Định luôn hoàn thành những giáo án tập nặng một cách trơn tru và đảm bảo thể lực chơi đủ 90 phút với cường độ cao.

Có thể nói, Mai Xuân Quyết đang có những bước đột phá về mặt chuyên môn và hứa hẹn sẽ là một mũi tấn công toàn diện của U22 Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ tấm hHCV tại SEA Games 31 sắp tới.

Bày tỏ sau những buổi tập ở đội U22 Việt Nam, Mai Xuân Quyết chia sẻ: "Mình cảm thấy rất vui khi được gọi lên tập trung với các bạn đồng trang lứa. Đây là lần thứ 3 được gọi vào đội tuyển nên bản thân cũng không cảm thấy quá hồi hộp. Mình sẽ cố gắng tập luyện, học hỏi từ các thầy, các bạn để hoàn thiện bản thân hơn.

Còn về mục tiêu hiện tại, thì mình vẫn cố gắng hết sức tập luyện để hy vọng có thể góp mặt trong đội hình của U22 Việt Nam tham dự SEA Games 31".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại