Maguire lập công, ĐT Anh thắng áp đảo Ireland

Trần Tiến |

Harry Maguire ghi một bàn thắng góp phần vào việc ĐT Anh đánh bại Ireland trong trận giao hữu diễn ra tại sân Wembley với tỷ số 3-0.

Sau khi đối thủ New Zealand từ chối giao hữu vì những lo ngại dịch bệnh Covid-19, ĐT Anh đã nhanh chóng lựa chọn được "quân xanh" khác là Ireland để tập dượt trước loạt trận Nations League.

Maguire lập công, ĐT Anh thắng áp đảo Ireland - Ảnh 1.

Maguire ghi bàn giúp ĐT Anh thắng Ireland 3-0. (Ảnh: Getty).

Đối mặt với đội bóng bị đánh giá yếu hơn khá nhiều, ĐT Anh nhanh chóng áp đảo và không cần nhiều thời gian để họ có bàn mở tỷ số. Phút 18, Harry Winks thực hiện cú tạt chính xác để Maguire đánh đầu tung lưới Ireland.

Đến phút 31, cách biệt được nhân đôi cho Tam Sư. Từ đường chuyền chuẩn xác của Grealish, Sancho băng lên dứt điểm kỹ thuật, không cho thủ thành Randolph bất cứ cơ hội cản phá nào.

Khi ĐT Anh có lợi thế một cách tương đối dễ dàng, HLV Southgate dần có những sự thử nghiệm về đội hình trong hiệp 2. Ông tạo cơ hội cho thủ môn của MU - Dean Henderson có trận ra mắt ĐT Anh đồng thời trao niềm tin ở cầu thủ 17 tuổi Jude Bellingham.

Dù đội hình có những xáo trộn, ĐT Anh vẫn là những người hoàn toàn kiểm soát trận đấu trong khoảng thời gian tiếp theo. Phút 55, nỗ lực của Saka khiến hậu vệ Ireland phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Calvert-Lewin dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Anh vẫn hoàn toàn lấn lướt dù nhiều thời điểm gần như chỉ...đi bộ trên sân bởi cách biệt đã an toàn. Tâm trí nhiều cầu thủ của cả 2 đội có thể đã nghĩ đến các trận sắp tới tại Nations League. Bởi vậy, tỷ số 3-0 được giữ nguyên cho đến tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Del Cerro.

Chiến thắng 3-0 trước Ireland giúp ĐT Anh có thêm sự tự tin trước 2 trận đấu cực kỳ quan trọng ở Nations League gặp Bỉ và Iceland./.

Đội hình thi đấu:

Anh: Nick Pope (Dean Henderson 46'); Michael Keane, Harry Maguire, Tyrone Mings (Maitland-Niles 61'); Reece James, Harry Winks, Mason Mount (Bellingham 73'), Bukayo Saka; Jadon Sancho, Dominic Calvert-Lewin (Abraham 63'), Jack Grealish (Foden 61').

Ireland: Darren Randolph; Matt Doherty, Shane Duffy, John Egan (Dara O'Shea 14'), Callum O'Dowda (McClean 61'); Cyrus Christie (Kevin Long 61'), Conor Hourihane (Molumby 71'), Jeff Hendrick; Daryl Horgan (Brady 61'), Adam Idah (Curtis 71'), Alan Browne.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại