Macedonia - Hà Lan: Giữa 2 thái cực

Thành Nam |

Trận hạ màn đêm nay chỉ còn mang tính thủ tục với Hà Lan bởi họ đã sớm đoạt vé đi tiếp với ngôi đầu bảng C. Ở một thái cực khác, Macedonia đã bị loại.

LỰC LƯỢNG

- MACEDONIA: Vắng Ilija Nestorovski (chấn thương).

- HÀ LAN: Vắng Donny van de Beek (chấn thương).

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Macedonia đã thất bại ở cả 2 trận mở màn vòng bảng EURO 2020.

- Hà Lan bất bại ở 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 1).

- Hà Lan bất bại trong 4 màn đụng độ Macedonia trước đây (thắng 2, hòa 2).

Không được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch nhưng Hà Lan lại may mắn rơi vào bảng đấu được đánh giá dễ thở. Cộng với ưu thế sân nhà, đội bóng áo cam đã nhanh chóng thể hiện sự vượt trội của mình với 2 trận ra quân toàn thắng. 

Không chỉ sớm đoạt vé đi tiếp, Oranje còn chắc chắn giành ngôi đầu bảng C trước loạt trận hạ màn. Điều đó cũng đồng nghĩa trận đấu với Macedonia đêm nay chỉ còn mang tính thủ tục với thầy trò Frank De Boer.

Trong khi đó, Macedonia lại ở một thái cực khác. Do để thua cả 2 trận mở màn, thầy trò Igor Angelovski đã sớm dừng cuộc chơi ở vòng bảng. Trận gặp Hà Lan đêm nay không còn nhiều ý nghĩa với Macedonia ngoài yếu tố danh dự. Họ muốn làm được điều gì đó trong lần đầu tiên tham dự ngày hội lớn nhất của bóng đá châu Âu.

Nhưng đây là mục tiêu không hề dễ dàng với thầy trò Igor Angelovski. Qua 2 trận đấu, có thể nhận rõ sự hưng phấn và quyết tâm rất lớn của Macedonia. Nhưng đội bóng này thiếu hẳn 2 yếu tố quan trọng nhất là đẳng cấp và kinh nghiệm. Họ đã gây ra không ít khó khăn cho Áo và Ukraine nhưng đều thất bại và phải nhận 5 bàn thua.

Để tạo nên bất ngờ ở một giải đấu lớn, tinh thần thôi là chưa đủ. Macedonia thiếu sự chắc chắn cần thiết ở hàng phòng ngự khi sẵn sàng chơi đôi công với đối thủ. Đây là điểm yếu mà đoàn quân của HLV Igor Angelovski đã thể hiện qua 2 trận mở màn.

Về phần mình, do đã đoạt vé đi tiếp, Hà Lan nhiều khả năng sẽ cất những trụ cột quan trọng như Dumfries, Wijnaldum, Frenkie De Jong hay Depay… Mặc dù vậy, ngay cả khi tung đội hình dự bị, Oranje vẫn được đánh giá vượt trội so với Macedonia.

Đã có sự lo ngại dành cho Hà Lan khi họ để thủng lưới 2 bàn ở trận mở màn với Ukraine. Nhưng ở trận đấu với Áo sau đó, đoàn quân áo cam đã giữ sạch lưới. Kết quả này mang lại sự yên tâm ít nhiều cho HLV Frank De Boer.

Macedonia - Hà Lan: Giữa 2 thái cực - Ảnh 1.

Trận gặp Macedonia đêm nay chỉ còn ý nghĩa thủ tục nên là cơ hội tốt để Hà Lan thử nghiệm những nhân tố mới cho vòng knock-out. Kết quả không quá quan trọng với Hà Lan nhưng hẳn HLV Frank De Boer muốn kết thúc vòng bảng với chiến tích toàn thắng. Đó sẽ là sự chuẩn bị tốt nhất của Oranje cho vòng 1/8.

Đây là mục tiêu nằm trong tầm tay của Hà Lan khi họ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà Johan Cruyff. Đây chính là điểm tựa giúp họ giành trọn vẹn 6 điểm qua 2 trận mở màn. Sơ đồ 3-4-1-2 mà HLV De Boer áp dụng đang phát huy hiệu quả nhờ sức bật mạnh mẽ của 2 cầu thủ chạy cánh. Trong đó, Dumfries là phát hiện rất thú vị.

Tuy nhiên, qua 2 trận đấu, có thể thấy Hà Lan đang phụ thuộc lớn vào khả năng tạo đột biến của Memphis Depay. Trận gặp Macedonia đêm nay là cơ hội để HLV De Boer tìm ra các phương án mới cho hàng tấn công. Malen và Luuk De Jong có thể sẽ được trao cơ hội.

Thậm chí, với đội hình mới, Hà Lan sẽ thể hiện được quyết tâm lớn bởi nhiều cầu thủ dự bị đang rất muốn thể hiện mình với HLV De Boer. Trước đối thủ đang nắm trong tay mọi ưu thế, quá khó để Macedonia có thể gỡ gạc danh dự trong lần đầu tiên tham dự EURO.

DỰ ĐOÁN: Hà Lan thắng 3-1

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Macedonia - Hà Lan: Giữa 2 thái cực - Ảnh 3.
Macedonia - Hà Lan: Giữa 2 thái cực - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại