Mắc lỗi trận đầu, Công Phượng còn cơ hội ra sân tiếp?

V.V |

Sau trận đấu đầu tiên mài gối trên băng ghế dự bị, tiền đạo Công Phượng đã trở thành cầu thủ Việt đầu tiên thi đấu chính thức tại giải vô địch quốc gia Bỉ khi Sint- Truiden làm khách trên sân của Club Brugge rạng sáng 3.8.

Vào sân từ phút thứ 70, Công Phượng khá tự tin và xông xáo tuy nhiên gần cuối trận anh lại mắc lỗi tắc bóng ở giữa sân, gián tiếp dẫn đến bàn thua thứ 6 của đội nhà.

Do quá chênh lệch về đẳng cấp, đội Sint- Truiden đã thua Club Brugge: 0-6 và tụt xuống nửa dưới.

20 phút vào sân, Công Phượng chưa tạo được dấu ấn gì đặc biệt, và còn mắc lỗi dù một số CĐV trên facebook trang chủ của CLB Sint- Truiden vẫn động viên khen anh.

Sint- Truiden đã rơi xuống vị trí cuối cùng trên BXH khi chưa có điểm nào sau 2 vòng đấu với hiệu số bàn thắng-bại là -7 và rõ ràng ở lượt trận thứ ba sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

Trong bối cảnh, đá ở vị trí tiền đạo có nhiều cầu thủ cạnh tranh và có thể lực tốt hơn, thì cơ hội ra sân của Công Phượng là không nhiều. Nhất là khi CLB đang khát điểm.

Công Phượng chắc sẽ tiếp tục ngồi ghế dự bị và được kỳ vọng là nhân tố đột biến khi được tung vào sân.

Ngay bản thân Công Phượng cũng tự nhận phải nỗ lực và chăm chỉ hơn rất nhiều để hòa nhập nhanh chóng với đồng đội trước khi tạo dấu ấn bằng khả năng đột phá và kỹ thuật cá nhân của mình.

Cơ hội đá chính thức không nhiều, thời gian vào sân từ băng ghế dự bị có thể ít bởi thế Công Phượng phải biết chắt chiu từng phút giây quý báu góp mặt trên sân.

Lượng fan tăng đột biến của CLB Sint- Truiden nhờ sự góp mặt của Công Phượng với người hâm mộ đông đảo từ Việt Nam rõ ràng là một tiền đề thuận lợi nhưng yếu tố quyết định vẫn là khả năng của Công Phượng. Và hy vọng bản lĩnh của một cầu thủ xứ Nghệ thường mạnh mẽ, cứng rắn trong những thời khắc khó khăn sẽ được phát huy đúng lúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại