Lý do U19 Việt Nam không hề e sợ bảng tử thần, quyết tâm đến World Cup một lần nữa

Hà Phương |

Kết quả bốc thăm VCK giải U19 châu Á 2018 đã đưa U19 Việt Nam vào một bảng đấu tử thần cùng với U19 Hàn Quốc, U19 Australia và U19 Jordan.

Trong số 3 đối thủ này, U19 Jordan là đối thủ mà U19 Việt Nam đối mặt nhiều lần nhất ở sân chơi châu lục.

Tại VCK giải U19 châu Á 2010, U19 Việt Nam từng đánh bại U19 Jordan với tỷ số 2-1.Bị dẫn trước từ phút thứ 37 nhưng sau đó pha lập công của Quốc Phương ở phút thứ 55 và bàn đá phản lưới nhà sau đó của 1 hậu vệ U19 Jordan đã mang về chiến thắng 2-1 cho thầy trò HLV Triệu Quang Hà khi đó.

2 năm sau, U19 Việt Nam lại nằm cùng bảng đấu với U19 Jordan tại VCK giải U19 châu Á 2012. Tuy nhiên lần gặp lại này, đội bóng của chúng ta đã để thua với tỷ số 2-5 trước đối thủ Tây Á (Xuân Nam và Thanh Hiền là những người lập công cho U19 Việt Nam khi đó).

Trong khi đó, đây mới là lần đầu tiên U19 Việt Nam và U19 Australia đối đầu nhau ở VCK U19 châu Á.

Tuy nhiên ở các sân chơi như vòng loại U19 châu Á và giải U19 Đông Nam Á thì các cầu thủ trẻ xứ sở chuột túi lại là đối thủ nhiều duyên nợ nhất với các cầu thủ trẻ của chúng ta.

Lý do U19 Việt Nam không hề e sợ bảng tử thần, quyết tâm đến World Cup một lần nữa - Ảnh 1.

Công Phượng từng là "ác mộng" của U19 Australia.

Kể từ năm 2006 đến nay, U19 Việt Nam đã chạm trán với U19 Australia tới 8 lần. Trong đó chúng ta để thua tới 6 trận: 0-4 tại giải U19 Đông Nam Á 2006, 1-4 tại giải U19 Đông Nam Á 2009, 1-4 tại giải U19 Đông Nam Á 2010, 0-4 tại vòng bảng và trận tranh hạng 3 tại giải U19 Đông Nam Á 2012 và 2-5 tại giải U19 Đông Nam Á 2016. Nhưng U19 Việt Nam cũng 2 lần được hưởng niềm vui chiến thắng.

Năm 2013 tại vòng loại giải U19 châu Á 2014, U19 Viêt Nam đè bẹp U19 Australia với tỷ số 5-1.

Trong đó Công Phượng lập một cú đúp, 3 bàn còn lại được ghi do công của Thanh Tùng, Văn Sơn, Văn Toàn. Còn tại giải U19 Đông Nam Á 2014 trên sân nhà, Công Phượng đã có cú solo giữa vòng vây của 5-6 cầu thủ U19 Australia trước khi ghi bàn duy nhất để đem về chiến thắng 1-0 cho U19 Việt Nam.

Bên cạnh đó, U19 Việt Nam còn có 5 lần chạm trán với U19 Hàn Quốc với kết quả: thua 3 trận (1-4 tại vòng loại giải U19 châu Á 2007, 6-7 ở loạt sút luân lưu 11m trong trận tranh hạng 3 giải U19 Đông Nam Á 2010, 0-6 ở VCK U19 châu Á 2014), hòa 1 trận (1-1 tại vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2010).

U19 Việt Nam 0-6 U19 Hàn Quốc

Chiến thắng duy nhất mà chúng ta có được trước đội bóng xứ sở kim chi là tại vòng loại giải U19 châu Á 2010. Khi đó, U19 Việt Nam bất ngờ vượt qua U19 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Hà Minh Tuấn.

Như vậy, dù có phần lép vế hơn về kết quả đối đầu nhưng với cả 3 đối thủ trên, U19 Việt Nam đều đã từng giành chiến thắng. Và đó là cơ sở để người ta tin vào việc thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lại tiến xa ở giải đấu năm nay, giống như những gì đã diễn ra cách đây 2 năm trên đất Bahrain.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại