Lý do khiến Thái Lan có thể phải “ôm hận” vì án treo giò của ngôi sao từng đấm Đình Trọng

Tiểu Mã |

Việc tiền đạo Supachai bị treo giò 2 trận ở VCK giải U23 châu Á 2020 khiến HLV Gama gặp phải rất nhiều khó khăn để tìm kiếm nhân tố thay thế.

Cách đây ít ngày, LĐBĐ châu Á (AFC) đã chính thức thông báo án phạt đối với Supachai Jaided do lỗi đánh nguội với Đình Trọng ở trận đấu trên sân Mỹ Đình hồi cuối tháng Ba. Theo đó, Supachai sẽ bị treo giò 2 trận ở VCK giải U23 châu Á, khởi tranh vào tháng 1/2020.

LĐBĐ Thái Lan sau đó định "tẩy thẻ" cho Supachai bằng cách đề xuất lên AFC xin chuyển án treo giò 2 trận từ giải U23 châu Á sang giải King’s Cup hoặc vòng loại World Cup. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị bác bỏ.

Việc Supachai chắc chắn phải nghỉ 2 trận ở giải châu Á đang khiến HLV Alexandre Gama cảm thấy rất lo lắng. Nhà cầm quân người Brazil thừa nhận rằng ông đang vấp phải bài toán khó để tìm kiếm người thay thế bởi vai trò của Supachai với U23 Thái Lan là cực kỳ quan trọng.

"Supachai là nhân tố cực kỳ quan trọng của chúng ta. Việc vắng Supachai có thể sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn tới lối chơi của đội tuyển. Việc cậu ấy bị treo giò 2 trận ở giải châu Á là tổn thất nặng nề bởi tốc độ, kinh nghiệm của cậu ấy có thể giúp đội tuyển rất nhiều.

Bây giờ, nhiệm vụ của chúng tôi ngay từ bây giờ là phải tìm ra những nhân tố chất lượng và có đủ sự tin cậy để thay thế cho Supachai. Nhưng tất nhiên điều đó là không hề dễ dàng".

Lý do khiến Thái Lan có thể phải “ôm hận” vì án treo giò của ngôi sao từng đấm Đình Trọng - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đang gặp khó để tìm người thay thế Supachai trong 2 trận ở VCK giải U23 châu Á 2020.

Có thể hiểu được vì sao HLV Gama lại tỏ ra lo lắng như vậy bởi U23 Thái Lan đang sở hữu khá nhiều chân sút, song để tìm được một tiền đạo có đủ những phẩm chất giống Supachai lại là rất khó.

Hiện Thái Lan có những chân sút trẻ gồm Suphanat Mueanta (16 tuổi), Korrawit Tasa (19), Sittichok Paso (20), Poramet Arjvirai (20), Nattawut Suksum (21), Settawut Wongsai (21). Trong số này, chỉ có Suphanat Mueanta (đồng đội của Xuân Trường ở Buriram) là tạo được dấu ấn với việc lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải AFC Champions League. Tuy nhiên, sự hạn chế về kinh nghiệm lại là rảo cản rất lớn của cầu thủ này.

Trong khi đó, những cái tên còn lại đang không nhận được quá nhiều sự kỳ vọng. Điển hình như trường hợp của Sittichok Paso. Dù cầu thủ này từng là trụ cột của U19 Thái Lan, từng được coi là "thần đồng" ở xứ Chùa Vàng. Thế nhưng, "thần đồng" này mãi không lớn. Kể từ năm 2017 tới nay, anh mới thi đấu đúng 1 trận trong màu áo U23.

Rõ ràng, việc thiếu một mẫu trung phong chất lượng sẽ là khó khăn lớn cho U23 Thái Lan ở giải U23 châu Á 2020. Đó là chưa kể tới nguy cơ thầy trò HLV Gama có thể phải rơi vào bảng đấu "tử thần" ở giải đấu này. Trước mắt "Voi chiến" đang là những bài toán hóc búa và mục tiêu lọt vào top 3 đội tuyển mạnh nhất châu Á để giành suất dự Olympic 2020 xem chừng sẽ còn rất nhiều chông gai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại