Lý do giúp Công Phượng có thể hưởng niềm vui lớn ở Incheon United

Tiểu Mã |

Rất có thể “số phận” của Công Phượng sẽ khác nhiều so với những gì mà Xuân Trường từng trải qua ở Incheon United.

Website Ilyo.co.kr vừa có bài viết nhận định trước vòng đấu mở màn giải K.League (khởi tranh vào ngày mai, 1/3). Đáng chú ý, bài viết này đã đưa ra không ít những dự đoán lạc quan cho Công Phượng – tiền đạo tân binh của CLB Incheon United.

Theo tờ báo này phân tích, Công Phượng rất có thể sẽ là nhân tố quan trọng của Incheon bởi nhiều lý do từ chủ quan tới khách quan.

"Incheon United từng rất nỗ lực để chiêu mộ một cầu thủ Việt Nam từ cách đây 3 năm, đó là tiền vệ Lương Xuân Trường năm 2016. Đó là bản hợp đồng thu hút nhiều sự chú ý vào thời điểm đó. Nhưng, thực tế cho thấy phương án Xuân Trường không mang lại nhiều lợi ích cho Incheon về mặt chuyên môn.

Ba năm trôi qua, Incheon United lại chiêu mộ một cầu thủ khác của Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Nhưng tình hình bây giờ rất khác với ba năm trước".

Lý do giúp Công Phượng có thể hưởng niềm vui lớn ở Incheon United - Ảnh 1.

Tờ báo Hàn Quốc rất lạc quan vào tương lai của Công Phượng ở Incheon United.

Tờ báo này phân tích rằng sự khác biệt thứ nhất xuất phát từ vai trò của HLV Andersen. Ông là nhà cầm quân được biết đến với rất nhiều thành công trong chính sách tuyển dụng của mình. Mùa 2018, những tân binh mà ông đem về Incheon United cũng mau chóng trở thành nhân tố quan trọng của CLB, tiêu biểu chính là tiền đạo Stefan Mugosa.

Thứ hai, đây là lúc Công Phượng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm khi thi đấu ở nước ngoài và đối đầu những đội bóng lớn. Đó là sự khác biệt của Công Phượng ở thời điểm hiện tại so với Xuân Trường cũng tại Incheon United cách đây ba năm trước.

Thứ ba, bóng đá Việt Nam đang trở nên phổ biến hơn rất nhiều ở Hàn Quốc so với cách đây ba năm. Sự quan tâm của khán giả xứ Kim chi với bóng đá Việt Nam đang tăng vọt nhờ những hiệu ứng mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã mang lại. Đây sẽ là yếu tố có thể tạo ra tác động tích cực giúp Công Phượng được trao cơ hội thi đấu nhiều hơn ở Incheon United.

Lý do giúp Công Phượng có thể hưởng niềm vui lớn ở Incheon United - Ảnh 2.

Công Phượng hoàn toàn có thể là một trụ cột của Incheon United ở mùa bóng năm nay.

Tờ báo Hàn Quốc còn nhận định rằng ở K.League những năm gần đây, các tiền đạo ngoại thường thi đấu rất nổi bật ở CLB của mình. Minh chứng là ở mùa 2018, cả 4 chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới đều là những tiền đạo ngoại binh (gồm Marcao người Brazil, Uros Deric người Serbia, Junior Negrao người Brazil và Mugosa người Montenegro). Ở mùa năm nay, Công Phượng cũng được coi là một trong những ngoại binh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và sắm vai trò là trụ cột ở CLB của mình.

Ngoài việc đưa ra những lý do để tin vào tương lai tươi sáng của Công Phượng thì tờ báo Hàn Quốc cũng dự đoán rằng tiền đạo xứ Nghệ rất có thể sẽ được ra sân ở trận mở màn K.League khi Incheon tiếp Jeju ngày 2/3 tới. Đây là điều mà Xuân Trường không thể có được cách đây 3 năm về trước.

Các bàn thắng trong chuyến tập huấn trước mùa giải của Incheon United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại