Lý Công Hoàng Anh: Phát hiện thú vị tại V.League 2020

Nguyễn Anh |

Đối với NHM bóng đá Việt Nam, cái tên Lý Công Hoàng Anh là gương mặt khá xa lạ, nhưng với những CĐV Hà Tĩnh, cầu thủ sinh năm 1999 đang thực sự là một nhạc trưởng mới của trong lối chơi của đội bóng Núi Hồng.

Ở V.League 2020, tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không sở hữu nhiều gương mặt nổi bật trong đội hình, những tài năng trẻ luôn có sẵn trong tay HLV Phạm Minh Đức đều là những gương mặt còn khá lạ lẫm và mới chỉ có lần đầu tiên được trải nghiệm bầu không khí tại sân chơi số 1 của bóng đá Việt Nam.

Với một đội hình được xây dựng nòng cốt là những cầu thủ từ đội trẻ Hà Nội, HLV Phạm Minh Đức vẫn tỏ ra rất tự tin vào các học trò của mình. Bằng chứng là việc ở trận đấu làm khách trước CLB HAGL ở vòng 7 V.League, ông đã rất thản nhiên trả lời báo chí rằng: 

"Cầu thủ của tôi chơi lấn át hoàn toàn đội chủ nhà, và người khiến tôi tự hào nhất chính là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, cậu ấy đã có một trận đấu rất xuất sắc và làm lu mờ cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường ngay tại SVĐ Pleiku".

Lý Công Hoàng Anh: Phát hiện thú vị tại V.League 2020 - Ảnh 1.

Lý Công Hoàng Anh (áo đỏ) khiến Tuấn Anh có một trận đấu vô cùng vất vả.

Quả thực, lời nói của HLV Phạm Minh Đức là hoàn toàn có cơ sở, bởi cầu thủ số 6 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có màn trình diễn tuyệt hay ở trận đấu đó. Anh là người cầm nhịp lối chơi, phát triển bóng, tranh chấp hiệu quả cùng với đó là khả năng bao sân cực tốt. Sau trận đấu, Lý Công Hoàng Anh đã được rất nhiều khán giả tò mò tìm hiểu xem anh là ai mà có thể làm lu mờ được cặp tiền vệ tài hoa Tuấn Anh và Xuân Trường.

Đối với NHM bóng đá Việt Nam, cái tên Lý Công Hoàng Anh vẫn đang là một cái tên khá xa lạ, nhưng với những CĐV Hà Tĩnh, cầu thủ sinh năm 1999 đang thực sự là một nhạc trưởng mới của trong lối chơi của đội bóng Núi Hồng. 

Hoàng Anh bắt đầu chơi cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ giải hạng Nhất 2019 và góp công không nhỏ giúp đội bóng có 1 vé lên chơi V.League. Khi đã giành quyền thăng hạng, Hoàng Anh đã quyết định gắn bó với đội bóng Núi Hồng thay vì chuyển đến một đội bóng khác, dù cho anh cũng nhận được rất nhiều lời mời từ các đội bóng danh tiếng.

Ở mùa giải đầu tiên tại V.League, Hoàng Anh không được ra sân ở 2 vòng đấu đầu tiên gặp Viettel và DNH Nam Định, khi HLV Phạm Minh Đức vẫn ưu tiên sử dụng các tiền vệ giàu kinh nghiệm như: Tấn Tài , Antonio Pereira Pina hay Tuấn Hải. Kết quả là, Hà Tĩnh đều phải nhận những thất bại.

Tuy nhiên, sự khác biệt đã đến ở vòng 3 gặp Quảng Ninh khi HLV Phạm Minh Đức áp dụng cách đá 3-4-3 nổi tiếng của HLV Antonio Conte (Italia, Chelsea) hay chính HLV Park Hang-seo (Việt Nam), thì lúc đó cũng là thời điểm Lý Công Hoàng Anh xuất hiện và có lần ra sân đầu tiên bên cạnh người đồng đội Trung Học.

Lý Công Hoàng Anh: Phát hiện thú vị tại V.League 2020 - Ảnh 2.

Lý Công Hoàng Anh (áo đỏ) đang là thủ lĩnh tuyết giữa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trên sân, Hoàng Anh sở hữu vóc dáng đậm, rắn rỏi (cao 1m68, nặng 68kg) với sở trường thu hồi bóng và đánh chặn. Chính điều đó đã giúp anh luôn thi đấu với một nguồn năng lượng dồi dào để giúp tuyến giữa của Hà Tĩnh không bị thất thế. Dù cho vị trí tiền vệ trung tâm ở sơ đồ 3 hậu vệ luôn yêu cầu khối lượng công việc rất cao.

Theo dõi Hoàng Anh thi đấu, các CĐV Hà Tĩnh đều phải bất ngờ bởi anh luôn đảm bảo được sự chắc chắn và ổn định của mình trong suốt 90 phút của trận đấu. Sẽ chủ quan khi ví von cầu thủ này với bất cứ ngôi sao danh tiếng nào, nhưng nhìn cách anh chơi bóng, chúng ta có thể liên tưởng tới Quả bóng vàng Đỗ Hùng Dũng của CLB Hà Nội

Kể từ thời điểm Hà Tĩnh hạ gục Quảng Ninh ngay trên sân khách, Hoàng Anh đã liên tiếp xuất hiện trong đội hình chính thức của HLV Phạm Minh Đức. Dù vậy, mục tiêu trụ hạng của đại điện miền trung vẫn đang ở phía trước. Và để hoàn thành được điều đó, họ cần các cầu thủ trẻ cố gắng nhiều hơn nữa để có cơ hội trụ lại giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại