Lượt trận thứ hai Champions League: Gia vị cho đại chiến

Phi Phong |

Lionel Messi sẽ là thứ gia vị mới cho “món” đại chiến giữa Paris Saint Germain và Manchester City.

Neymar và các đồng đội ở Paris Saint Germain có rút ra được gì sau vòng bán kết mùa trước?

Neymar và các đồng đội ở Paris Saint Germain có rút ra được gì sau vòng bán kết mùa trước?

Sẽ không cần phải nhắc lại chuyện cũ để thấy cặp đấu giữa Paris Saint Germain và Manchester City ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League được chờ đợi thế nào. Cho hiện tại, chỉ cần nhắc tới Lionel Messi là đủ trở thành thứ gia vị tuyệt vời nữa được bổ sung cho món đặc sản nhà giàu.

“Bữa tiệc ngôi sao” - có thể nói vậy, được thắp sáng hơn với Messi, cho dù khả năng anh có thể đá trọn vẹn hay chỉ một khoảng thời gian nhất định còn chưa rõ ràng. Chấn thương đầu gối khiến siêu sao người Argentina lỡ 2 trận đấu của PSG trong tuần trước tại Ligue 1, nên cũng có những nghi ngại nhất định về khả năng ra sân vào đêm mai.

Tin vui từ Paris là Messi đã có thể tham gia tập nên tạm gác lại chuyện về khả năng ra sân, câu hỏi đặt ra là, liệu trận đấu ở Parc des Princes có hấp dẫn như mong đợi? Và liệu Messi có kịp nâng tầm cho đội bóng Pháp hay anh cũng đang rơi vào vòng xoáy của câu chuyện rối như canh hẹ trong nội bộ?

Khác với khi đụng độ tại bán kết mùa giải trước, lần gặp ở vòng bảng mùa giải 2021-22 chỉ mang tính chất 3 điểm và cơ hội giành ngôi đầu. Về tính chất, trận đấu đã không tạo ra độ “căng” tối đa.

Tiếp theo, có thể Neymar và các đồng đội mang trong mình khát vọng phục thù thì sau bài học với cú knock-out điếng người cách đây hơn 4 tháng, họ đã rút ra được bài học gì? Ở thời khắc quan trọng, yếu tố cá nhân lại nổi lên trong Neymar, khác với cách anh thể hiện khi đối đầu Bayern Munich. Thay đổi thế nào, chuyện đó cần phải kiểm chứng.

Một vấn đề khác, liệu việc có Messi rồi, tâm lý phụ thuộc có xuất hiện? Dù thực tế là Mbappe hay các cầu thủ khác đều rất nỗ lực, vẫn đang thắng 8 trận liên tiếp tại Ligue 1 để sớm tạo cách biệt lớn với phần còn lại, thì đấu với những tên tuổi lớn ở Champions League lại rất khác.

Giả sử Messi sung sức và trở lại, cả đội có chấp nhận coi anh là trung tâm? Neymar và một số cầu thủ Argentina thì sẵn sàng, nhưng số khác thì chưa chắc. Nên nhớ rằng, cũng đã xuất hiện trong các CĐV của PSG suy nghĩ khác về Messi, khi sự có mặt của anh đang làm cho đội nhà bất ổn hơn, cả trong và ngoài sân.

Như cuối tuần trước chẳng hạn, Mbappe phàn nàn về chuyện Neymar không chịu chuyền bóng cho anh, hay thủ môn Gianluigi Donnaruma “vỡ mộng” và muốn chia tay vì không được bắt chính do chuyện bè phái trong CLB…

Một tập thể như thế liệu có đòi được nợ trước Man City mới tìm lại khí thế sau trận thắng Chelsea ở Premier League?

Lượt trận thứ hai Champions League: Gia vị cho đại chiến - Ảnh 1.

Không có Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud và Antoine Griezmann sẽ đối đầu khi AC Milan gặp Atletico Madrid

Cùng thời điểm, ở Milan và Porto cũng được chứng kiến 2 màn so tài khá nóng khác. AC Milan tiếp đón Atletico Madrid khi đều cần chiến thắng đầu tay. Đội bóng Italia chơi hay trước Liverpool ở lượt trận đầu như vẫn trở về với thất bại 2-3, trong khi Atletico bị Porto cầm hòa 0-0.

Ở bảng đấu căng như vậy, 3 điểm cực kỳ quan trọng. Thật tiếc khi trận đấu trên sân San Siro không được chứng kiến màn so tài giữa Zlatan Ibrahimovic và Luis Suarez nhưng vẫn còn sự so kè giữa Olivier Giroud và Antoine Griezmann để quan tâm.

Trong khi đó, tại Porto, đội chủ nhà sẽ đón tiếp Liverpool. Cả 2 đội đều đang có phong độ rất cao, với thất bại gần nhất là đầu tháng 4, với trận lượt đi vòng tứ kết trước Chelsea và Real Madrid. Đại diện Bồ Đào Nha luôn chơi máu lửa, đội bóng Anh đầy nhiệt huyết nên trận derby của đại diện 2 thành phố cảng được hứa hẹn rất đáng xem.

Lượt trận thứ hai Champions League: Gia vị cho đại chiến - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại