Lương Xuân Trường mang về cho HAGL gần 10 tỷ đồng

Bảo Hân |

Không thể hiện được nhiều trong thời gian thi đấu cho Incheon United và Gangwon nhưng tiền vệ Lương Xuân Trường cũng giúp HAGL bỏ túi số tiền không hề nhỏ chút nào.

Năm 2016, Lương Xuân Trường được HAGL cho Incheon United mượn với tham vọng sẽ giúp tiền vệ người Tuyên Quang được tiếp cận với môi trường bóng đá đỉnh cao, có thể thăng tiến hơn nữa trong tương lai. Được đặt nhiều kỳ vọng nhưng Trường "híp" đã gặp nhiều khó khăn, không để lại nhiều dấu ấn.

Lương Xuân Trường mang về cho HAGL gần 10 tỷ đồng - Ảnh 1.

Hết thời hạn hợp đồng với Incheon United, Lương Xuân Trường tiếp tục ở lại Hàn Quốc để thi đấu cho Gangwon. Đội chủ sân Alpensia Ski Jumping thuyết phục thành công Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức với cam kết sẽ để Xuân Trường thi đấu khoảng 30% số trận tại K.League.

Dù vậy, cũng giống như Incheon United, tiền vệ sinh năm 1995 không có nhiều cơ hội ra sân, chỉ được thi đấu cho đội trẻ ở những sân chơi phụ. Trước tình cảnh này, HAGL đã gọi lại Lương Xuân Trường để chinh chiến tại V.League 2018.

Lương Xuân Trường mang về cho HAGL gần 10 tỷ đồng - Ảnh 2.

Không thể hiện được nhiều trong 2 năm ở Hàn Quốc nhưng Lương Xuân Trường đã kịp đưa về cho đội bóng chủ quản HAGL 400.000 USD (hơn 9 tỷ VNĐ) từ hợp đồng cho mượn với Incheon United cũng như Gangwon. Đây không phải là con số quá lớn với những nền bóng đá phát triển như Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Cách đây không lâu, CLB Consadole Sapporo đã đặt lên bàn đàm phán số tiền 1.6 triệu USD để thuyết phục Muangthong United cho họ mượn Chanathip Songkrasin thêm 2 năm nữa. "Messi Thái" đang thể hiện phong độ ấn tượng, góp phần vào thành tích của Consadole Sapporo lại J.League.

Về phía HAGL, Trường đoàn bóng đá Nguyễn Tấn Anh khẳng định, đội bóng phố Núi không quá quan trọng số tiền mà các cầu thủ như Lương Xuân Trường mang về, họ chỉ hy vọng các cầu thủ được tạo điều kiện để thi đấu ở những giải có chất lượng chuyên môn tốt nhất.

Kinh nghiệm 2 năm chơi bóng tại Hàn Quốc giúp Lương Xuân Trường bùng nổ trong màu áo U23 Việt Nam và HAGL. Tính đến vòng đấu thứ 7, Trường "híp" đã có cho mình 3 pha lập công rất đẹp mắt.

Mục tiêu nằm trong Top 5 V.League 2018 của HAGL có hoàn thành hay không phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Xuân Trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại