Lương trả cho HLV Park: Thị trường hay… hữu nghị?

Thế Lâm |

Thông tin được cho rằng tuần này Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và phía HLV Park Hang-seo sẽ ngồi lại đàm phán hợp đồng tiếp theo trong đó mấu chốt vẫn là vấn đề mức lương như thế nào để vị HLV đã có nhiều cống hiến cho bóng đá Việt Nam cảm thấy hài lòng mà tiếp tục làm việc.

Thông tin được cho rằng tuần này Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và phía HLV Park Hang-seo sẽ ngồi lại đàm phán hợp đồng tiếp theo trong đó mấu chốt vẫn là vấn đề mức lương như thế nào để vị HLV đã có nhiều cống hiến cho bóng đá Việt Nam cảm thấy hài lòng mà tiếp tục làm việc.

Mức lương theo thông tin lan truyền cho rằng người đại diện của HLV Park đưa ra là 2 triệu USD/năm là cao hay thấp đối với bóng đá Việt Nam? Chắc chắn là cao, thậm chí rất cao so với mặt bằng lương trả cho các HLV trong và ngoài nước làm việc tại Việt Nam trong những năm qua.

Mức lương trên cũng có thể là cao nhất Đông Nam Á. Bởi theo thống kê, trường hợp Philippines trả cho HLV Sven Goran Eriksson 80.000USD/tháng đã là mức cao nhất tại khu vực Đông Nam Á trong thời gian vừa qua.

Nhưng nói đi phải nói lại, HLV Park hoàn toàn xứng đáng để được tăng lương với hợp đồng tiếp theo vì những đóng góp hiệu quả mang đến thành tích khác biệt của ông so với những người tiền nhiệm trong hai năm qua. Và vì, ông cũng thể hiện một mong muốn được cống hiến cho bóng đá Việt Nam với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Nhưng cũng cần xem xét tới một thực tế, nếu VFF phải trả khoản lương như trên quả là một gánh nặng. Tiềm lực tài chính của bóng đá Việt Nam thực sự chưa đủ sức để gánh vác những mức lương hoàn toàn theo thị trường như ở các nền bóng đá phát triển là Châu Âu, hoặc các quốc gia Châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc ngay cả Thái Lan.

Chắc chắn phía HLV Park và các cộng sự, người đại diện của mình cũng hiểu điều đó. Chính vì thế, phía người đại diện của HLV này mong muốn rằng, mức lương dành cho HLV Park cần tương xứng với những gì ông đã cống hiến và thành công, nhưng cũng xem xét từ thực lực tài chính của VFF hiện nay. Theo đó, có thông tin cho rằng VFF muốn đàm phán với phía HLV Park mức lương khoảng 50.000USD/tháng.

Mức lương dành cho hợp đồng tiếp theo của HLV Park chắc chắn cần phải hợp lí. Nhưng sự hợp lí ở đây, không có nghĩa là thuần túy xem xét theo yếu tố thị trường; mà còn cần có yếu tố hợp tình.

Cần xem xét từ gốc của sự hợp tác này. Với cầu nối từ bầu Đức, HLV Park đã đến với bóng đá Việt Nam và nên duyên. Không ai có thể phủ nhận công sức, kinh nghiệm, tài năng của ông Park nhưng sự thành công của ông với bóng đá Việt Nam (có lẽ là thành công nhất của ông từ trước tới nay với tư cách một HLV trưởng) còn có cái duyên, với sự thiện chí hợp tác và đồng lòng từ nhiều phía.

Dư luận những ngày qua cảnh báo rằng không thể trả lương cho hợp đồng mới với HLV Park theo kiểu hữu nghị. Điều này, cả VFF và cơ quan quản lí thể thao nước nhà cấp cao nhất có lẽ đã thừa hiểu. HLV Park là người đã giúp vun đắp thêm tình hữu nghị Việt – Hàn. Tình hữu nghị giúp cho mối quan hệ giữa hai bên gắn kết mật thiết hơn, nhưng công trạng cũng như chế độ đãi ngộ và các điều kiện làm việc vẫn phải rõ ràng để tạo thuận lợi cho công tác của vị HLV.

Chính vì thế, mức lương trả cho HLV Park Hang-seo trong hợp đồng sắp tới phải được xem xét có tình có lí, không chỉ từ phía VFF mà cả từ phía vị HLV này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại