Luka Modric đi vào lịch sử bóng đá Croatia

Anh Quân |

Luka Modric đã vượt qua Darijo Srna để trở thành cầu thủ khoác áo ĐTQG Croatia nhiều nhất lịch sử.

Rạng sáng 28/3 (giờ Việt Nam), ĐT Croatia có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐT Đảo Síp. Đây là trận thắng đầu tiên của thầy trò HLV Zlatko Dalic tại bảng H vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Đây cũng là trận đấu đánh dấu cột mốc vô cùng ý nghĩa với Luka Modric. Tiền vệ của Real Madrid đã vượt qua Mario Pasalic để trở thành cầu thủ khoác áo ĐTQG Croatia nhiều nhất trong lịch sử, 135 lần.

Luka Modric đi vào lịch sử bóng đá Croatia - Ảnh 1.

Modric lần đầu khoác áo tuyển Croatia tháng 3/2006. Đến nay, tiền vệ sinh năm 1985 vẫn bền bỉ để là trụ cột không thể thay thế. Anh đang đeo băng đội trưởng tuyển Croatia.

Quả bóng Vàng năm 2018 đã cùng đội tuyển dự 3 kỳ EURO và 3 giải World Cup. Sau 135 trận ra sân, Modric ghi 16 bàn.

Sau trận đấu, HLV Zlatko Dalic cũng lên tiếng chúc mừng cậu học trò đạt cột mốc đáng nhớ: "Tôi cũng xin chúc mừng Modric vì cột mốc đáng nhớ hôm nay. Cậu ấy là một nhà vô địch, một huyền thoại của đất nước chúng tôi".

Luka Modric đi vào lịch sử bóng đá Croatia - Ảnh 2.

Modric sẽ góp mặt tại EURO 2020 (dời sang tổ chức năm 2021). Anh cũng đặt tham vọng dự World Cup 2022 trước khi từ giã đội tuyển.

Modric là tuổi 35 vẫn là tiền vệ hàng đầu. Mùa này, anh ra sân 36 trận và ghi 4 bàn cho Real. Sự chuyên nghiệp giúp Modric duy trì thể lực và phong độ. Ngôi sao người Croatia vẫn đảm bảo hoạt động cường độ cao trong 90 phút.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại