Luật nhập tịch của Việt Nam thay đổi lớn, ĐTQG sớm ngày vượt Malaysia, đả bại Indonesia?

Đoàn Dự |

Trong vài năm tới, với việc luật nhập tịch Việt Nam được nới lỏng, liệu ĐTQG chúng ta có mạnh hơn hẳn bây giờ?

Hôm qua, Quốc hội Việt Nam đã phê duyệt những thay đổi trong luật nhập tịch, giúp nới lỏng hơn các quy định. Với sự thay đổi này, các cầu thủ Việt kiều, hoặc cầu thủ ngoại có thể dễ nhập tịch Việt Nam hơn, qua đó cống hiến cho ĐTQG nếu đạt tiêu chuẩn chuyên môn.

Tất nhiên, với các cầu thủ ngoại, kể cả khi đã có Quốc tịch, họ vẫn phải đáp ứng tiêu chí cơ bản nhất để chơi cho ĐT Việt Nam đấy là sinh sống, làm việc ở nước ta ít nhất 5 năm. Đây là chi tiết rất quan trọng mà bóng đá Việt Nam phải hoạch định rõ ràng chiến lược khi muốn lôi kéo nhiều cầu thủ ngoại chất lượng về nước ta, cụ thể là cần đẩy mạnh việc chiêu mộ các ngoại binh trẻ tuổi, hơn là những cầu thủ đã trung hoặc luống tuổi. Vì sau 5 năm thì các cầu thủ luống tuổi có lẽ đã giải nghệ, cầu thủ trung tuổi cũng ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Để ĐT Việt Nam bật vọt về sức mạnh trong thời gian ngắn, chúng ta nên trông đợi vào việc nhập tịch ngoại binh. Nếu không muốn dùng quá nhiều ngoại binh như kiểu Malaysia, thì ĐT Việt Nam cần đặt cao chất lượng ngoại binh, chí ít toàn là những người bằng hoặc giỏi hơn Nguyễn Xuân Son.

Về việc chính sách nhập tịch vừa được nới lỏng, BLV Quang Huy cũng có lời nhắn gửi tới các cấp lãnh đạo bóng đá Việt Nam:

"Quy định nhập tịch sửa đổi được Quốc hội thông qua rồi nhưng tất nhiên, áp dụng vào thể thao thế nào sẽ còn cần những sự tham vấn, để phát huy tốt nhất. Đấy không chỉ là chuyện riêng của bóng đá hay thể thao. Chúng ta cần sự hỗ trợ của những người làm luật, sau Quốc hội thì có thể còn cần nhờ cả Bộ ngoại giao nữa, rồi Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài…

Sắp tới VFF có lẽ cũng nên có một bộ phận chuyên theo dõi, bổ sung cầu thủ từ nước ngoài. Để nguồn lực của chúng ta luôn luôn đông đảo, đông Việt kiều, đông cả các cầu thủ nhập tịch nước ngoài, để tạo nên hiệu ứng cứ ai có tài, có thể cống hiến cho bóng đá Việt Nam… thì sẽ được trọng dụng. Cầu thủ nước ngoài sang Việt Nam thi đấu, yêu quý đất nước chúng ta, gắn bó với đất nước chúng ta thì cũng sẽ nhanh chóng được khoác áo ĐT Việt Nam".

Cơ bản thì trong 2, 3 năm tới, có lẽ bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể tăng mạnh số lượng, chất lượng cầu thủ Việt kiều hay nhập tịch. Dẫu vậy, việc nới lỏng quy định nhập tịch là điều kiện cực tốt, để bóng đá Việt Nam kỳ vọng trong khoảng 5 năm nữa, sẽ có một làn sóng mới các cầu thủ ngoại đủ điều kiện nhập tịch và thi đấu ở các cấp ĐTQG. Còn về nguồn cầu thủ Việt kiều, hiện vốn dĩ chúng ta cũng không phát hiện được nhiều cái tên nổi bật (hoặc quá nổi bật thì khó mời về Việt Nam). Nên để sức mạnh ĐTQG bật vọt, có thể sớm đả bại Malaysia hay Indonesia, chúng ta vẫn nên trông đợi vào ngoại binh.

Nhưng thay vì nhập tịch và sử dụng quá nhiều ngoại binh, chúng ta có thể lựa chọn sử dụng khoảng 3 - 4 cầu thủ nhưng thật sự ở chất lượng cao. Muốn như vậy, bóng đá Việt Nam cần có sự phối hợp, hỗ trợ từ các ông bầu ở cấp CLB - những người có thể chi nhiều tiền mua về các ngoại binh giỏi, giữ chân họ ở lại 5 năm rồi thuyết phục nhập tịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại