*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học chỉ còn 10 mục; không còn phân loại chính quy hay vừa học vừa làm, loại khá hay giỏi.
Các trường đại học cố tình hạ điểm sàn, khai khống số lượng giảng viên cơ hữu để tuyển sinh vượt chỉ tiêu sẽ bị trừ chỉ tiêu năm sau; cấm tự chủ tuyển sinh trong 5 năm tiếp theo; Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường và những người liên quan sẽ bị kỷ luật, phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm…
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tập trung biên soạn một bộ sách giáo khoa (SGK) chính thống, tách bạch khâu biên soạn nội dung với khâu in ấn, phát hành. Trong quá trình chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia cần “đặt hàng” chuyên gia về mọi tình huống có thể xảy ra.
Vừa qua, một số quy định của cơ quan chức năng, doanh nghiệp sau khi bị dư luận phản ứng đã phải thu hồi. Liệu quy định thí sinh có chiều cao 1,5m mới được dự thi của Trường ĐH Sư phạm TPHCM có chịu chung số phận?
Thanh tra tỉnh Trà Vinh phát hiện Đại học Trà Vinh có nhiều sai phạm trong các khoản chi và chưa nộp ngân sách, chưa kê khai nộp đủ các loại thuế… với sai phạm hơn 1,4 tỉ đồng.
Trong dự thảo Luật Giáo dục đại học có sửa đổi để chuyển quy định về học phí sang quy định về định giá dịch vụ đào tạo, nhằm phù hợp với Luật Giá, Luật Phí và Lệ phí.
Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) đã có ý kiến chính thức về việc hai hình thức đào tạo chính quy và tại chức sẽ không còn ghi trên văn bằng đại học.
(Soha.vn) - GS Trần Hồng Quân cho biết đề xuất của hiệp hội không phải vớt vát để các trường tuyển đủ mà mục đích chính là tìm được phương án tuyển sinh thực sự khoa học, hợp lý, linh hoạt, trên cơ sở đa tiêu chí.
Tâm điểm